Mỹ tấn công dân quân thân Iran ở Syria

27/08/2022 07:55 GMT+7

Quân đội Mỹ ngày 25.8 đã tấn công một số mục tiêu tại thành phố Mayadin thuộc tỉnh Deir al Zor ở phía đông Syria , trong ngày thứ ba của cuộc giao tranh với các nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn.

Theo các nguồn tin của Reuters, trực thăng Mỹ đã tấn công và giết chết ít nhất 3 thành viên của một nhóm dân quân khi họ chuẩn bị bệ phóng rốc két.

Xe quân sự của quân đội Mỹ tuần tra tại miền bắc Syria. Ảnh tư liệu

Dân quân thân Iran hiện diện rất đông tại thành phố Mayadin nằm ở bờ tây sông Euphrates. Từ lâu, họ đã nhắm vào mỏ dầu Omar ở bờ đông con sông, nơi liên quân do Mỹ dẫn đầu đặt căn cứ lớn nhất tại Syria - Green Village (Làng Xanh). Căn cứ này cùng với căn cứ Conoco đêm trước đã bị tấn công rốc két, kết quả là 3 quân nhân Mỹ bị thương.

Căng thẳng quân sự tại khu vực đã gia tăng ngay cả trong bối cảnh Iran và phương Tây nỗ lực ngoại giao nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran với các cường quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 23.8 đã ra lệnh tiến hành các cuộc không kích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.