Mỹ Tâm gây 'náo loạn' khi đạp xe trên thảm đỏ

07/04/2023 09:27 GMT+7

Tại buổi họp báo ra mắt dự án phim Người giữ thời gian, Mỹ Tâm gây 'náo loạn' khu vực thảm đỏ khi chạy chiếc xe đạp cũ đến sự kiện khiến các fan phấn khích, liên tục hò hét.

Mỹ Tâm gây 'náo loạn' khi chạy xe đạp đến sự kiện - Ảnh 1.

Mỹ Tâm có màn xuất hiện ấn tượng khi đạp xe tiến vào thảm đỏ

Sâu Béo - Trung Tín

Tối 6.4, sự kiện ra mắt bộ phim Người giữ thời gian của Mỹ Tâm diễn ra tại TP.HCM. Bên cạnh các thành viên trong gia đình và ê kíp, nhiều nghệ sĩ, những người bạn thân thiết của nữ ca sĩ cùng khán giả đã có mặt để chúc mừng.

Xuất hiện tại buổi ra mắt, Mỹ Tâm khiến người hâm mộ vỡ òa khi mặc áo dài trắng và chạy xe đạp tiến vào thảm đỏ. "Hoạ mi tóc nâu" nở nụ cười rạng rỡ, vẫy chào người hâm mộ. Không chỉ truyền thông mà các khán giả xung quanh liên tục hò reo và đưa máy ghi hình trước sự xuất hiện ấn tượng của cô.

Mỹ Tâm gây 'náo loạn' khi chạy xe đạp đến sự kiện - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ mặc bộ áo dài trắng, bên chiếc xe đạp hồi tưởng lại thời còn học Nhạc viện TP.HCM

Sâu Béo - Trung Tín

Nữ ca sĩ cho biết, đây là chiếc xe đạp đầu tiên của cô thời học sinh. Dù nhiều lần chuyển nhà, giọng ca Đúng cũng thành sai vẫn giữ lại chiếc xe trong hơn 25 năm qua. "Tôi luôn cố gắng giữ lại tất cả các kỷ vật của mình. Khi đang suy nghĩ tôi phải đến đây bằng cách gì và như thế nào thì tôi nhớ ra chiếc xe đạp này. Tôi chạy xe từ Nhạc viện TP.HCM qua đây và nhớ lại tất cả những kỷ niệm mà mình đã có. Đằng sau xe còn ghi 826, đây là số phòng tôi ở ký túc xá và gửi xe ở đó. Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt nên tôi đã mang kỷ vật này đến đây", cô nói.

Trong bộ phim Người giữ thời gian, Mỹ Tâm lần đầu kể cho khán giả nghe những diễn biến tâm lý trong hơn 2 năm qua về lý do thực hiện liveshow, những lần hủy, dời show hay cả những khó khăn trong quá trình thực hiện. Phim cũng mang đến những trải lòng của nữ ca sĩ về chặng đường sự nghiệp và sự trân trọng, biết ơn những tình cảm mà fan dành cho cô suốt 20 năm qua. Đây là cơ hội để các fan của Mỹ Tâm có dịp sống lại những khoảnh khắc khó quên cùng thần tượng, khám phá thêm nhiều câu chuyện xúc động về đam mê và sự hy sinh dành cho nghệ thuật của nàng "họa mi tóc nâu".

Mỹ Tâm gây 'náo loạn' khi chạy xe đạp đến sự kiện - Ảnh 3.

Mỹ Tâm không thể kìm được nước mắt trước những tràng pháo tay của các khách mời khi buổi công chiếu phim kết thúc

Sâu Béo - Trung Tín

Chia sẻ tại buổi ra mắt, Mỹ Tâm cho biết số lượng file mà cô và ê kíp nhận về trước khi dựng thành phim lên đến hàng chục ngàn khiến khâu xử lý mất rất nhiều thời gian. Với Mỹ Tâm, Người giữ thời gian chứa đựng nhiều thước phim chân thật mà cô muốn ghi lại để lưu dấu khoảng thời gian ý nghĩa trong sự nghiệp.

"Để thực hiện bộ phim như thế này thì việc xử lý tư liệu rất khó. Điều thứ hai là mình kể một câu chuyện có thật và phải thu hút. Đây không phải là câu chuyện kể về bản thân Tâm, Tâm cũng không để người khác nói về mình. Không một ai nói về cô gái này cả mà mình phải là người kể câu chuyện một cách chân thật. Khi bắt đầu xử lý những video đó, thật sự lúc đầu Tâm cũng không làm được. Cho đến một đêm, Tâm nghĩ ra ý tưởng và đã viết toàn bộ kịch bản trong một đêm, còn ê kíp xử lý tư liệu và làm đúng với câu chuyện mà Tâm muốn. Tuy nhiên, phim này cũng thiếu đi một số điều gì đó. Có những lúc Tâm đau thương thảm thiết nhưng những giây phút đó không có máy quay ghi lại. Tâm dùng lời thoại để kể ngay khoảnh khắc đó để làm sao câu chuyện mềm mại. Quan trọng là mình phải kể một câu chuyện có đủ cung bậc cảm xúc, để khán giả thấy rằng đây là một bộ phim chứ không chỉ là tư liệu thông thường", nữ ca sĩ chia sẻ về khó khăn khi thực hiện bộ phim.

Mỹ Tâm gây 'náo loạn' khi chạy xe đạp đến sự kiện - Ảnh 4.

Nữ ca sĩ tâm sự cô áp lực, mất ngủ khi thực hiện dự án này

Sâu Béo - Trung Tín

Mỹ Tâm thừa nhận trong quá trình thực hiện bộ phim, cô nhiều lần mất ngủ vì áp lực. Nữ ca sĩ cũng nhắn nhủ đến khán giả "đừng nghĩ phim này quá, nó bình thường thôi". Cô thừa nhận bản thân là "ác mộng" với ê kíp quá khó tính, liên tục thay đổi, đưa ra nhiều đòi hỏi để bộ phim ra mắt được như mong muốn của mình. "Tâm xin lỗi nếu có điều gì không phải trong bộ phim. Nếu có lỗi nào đó thì mong các khán giả hãy bỏ qua cho Tâm. Tất cả đều là lỗi của Tâm, Tâm sai chứ ê kíp không có lỗi", nữ ca sĩ chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.