Mỹ tài trợ xây dựng trung tâm huấn luyện cho tuần duyên Philippines

Văn Khoa
Văn Khoa
20/01/2022 20:30 GMT+7

Mỹ đang tài trợ xây dựng một trung tâm huấn luyện kỹ thuật mới cho Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) với kinh phí lên tới 5,5 triệu USD.

Lễ khởi công xây dựng trung tâm nói trên được tổ chức tại thị trấn Balagtas thuộc tỉnh Bulacan, Philippines vào ngày 19.1, theo tờ Philippine Daily Inquirer hôm nay 20.1 dẫn thông báo từ Đại sứ quán Mỹ tại Manila.

Trung tâm huấn luyện mới sẽ giúp PCG mở rộng khả năng triển khai lực lượng bảo trì những tàu tuần tra có chiều dài lên tới 94 m để cải thiện việc bảo vệ an ninh vùng biển Philippines tuyên bố có chủ quyền.

Một tàu tuần tra thuộc Lực lượng tuần duyên Philippines

AFP

Hiện nay, tàu lớn nhất của PCG là tàu tuần tra xa bờ dài 84 m BRP Gabriela Silang, do công ty Pháp OCEA đóng.

Trong năm nay, PCG dự kiến nhận 2 tàu tuần tra đa nhiệm dài 97 m từ Công ty Đóng tàu Mitsubishi của Nhật.

PCG là một trong những cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Philippines.

Phó Tổng thống Harris: Mỹ sát cánh cùng đối tác, đồng minh đương đầu yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ có động thái trên sau khi Philippines nhiều lần phản đối hành động của Trung Quốc trong vùng biển ở Biển Đông mà Philippines tuyên bố thuộc EEZ của nước này. Trong năm 2021, Manila đã gửi ít nhất 183 công hàm phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, theo CNN dẫn dữ liệu từ Bộ Ngoại giao Philippines.

Hôm 13.1, AFP dẫn nghiên cứu của Cục Các vấn đề đại dương, khoa học và môi trường quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ các yêu sách phi pháp về địa lý và lịch sử của Trung Quốc ở Biển Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.