Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ Philippines

28/05/2015 15:35 GMT+7

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 27.5 tuyên bố cam kết bảo vệ Philippines của Washington vẫn “rất mạnh mẽ”.

(TNO) Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố cam kết bảo vệ Philippines của Washington vẫn “rất mạnh mẽ”.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin - Ảnh: Reuters

Trò chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Voltaire Gazmin tại Hawaii (Mỹ) hôm 27.5, Bộ trưởng Carter tái khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa hai quốc gia. Ngoài ra, hai vị bộ trưởng cũng đã thảo luận về tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông, theo AFP.

Đề cập đến hiệp ước phòng vệ song phương giữa Washington và Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ “nhấn mạnh rằng cam kết của Mỹ bảo vệ Philippines vẫn rất mạnh mẽ”, theo thông cáo từ Lầu Năm Góc.

Cuộc gặp mặt giữa bộ trưởng quốc phòng hai nước diễn ra trong bối cảnh ông Carter đang chuẩn bị có chuyến công du châu Á kéo dài 11 ngày.

Theo thông báo từ Lầu Năm Góc, 2 ông Carter và Gazmin “đã thống nhất rằng tất cả các bên liên quan tại Biển Đông nên tìm giải pháp hòa bình cho các tranh chấp, đồng thời ngừng ngay hoạt động cải tạo và quân sự hóa các đảo”.

Manila mới đây đã tuyên bố sẽ tiếp tục cho máy bay dân sự và quân sự bay qua vùng trời trên các bãi đá ngầm bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp, bất chấp phản đối của Bắc Kinh.

Tuần trước, Mỹ cũng đã điều máy bay do thám P8-A Poseidon bay qua các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter dự kiến sẽ công du Singapore, Việt Nam và Ấn Độ. “Trong vòng 10 ngày tới, Bộ trưởng Carter sẽ tái khẳng định chiến lược tái cân bằng châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ”, đại tá Steven Warren, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.