Mỹ siết quy định nhập cảnh với nhà ngoại giao có người yêu đồng tính

Khánh An
Khánh An
03/10/2018 11:28 GMT+7

Chính sách mới đã được thông báo tại Liên Hiệp Quốc vào tháng trước và chính thức có hiệu lực từ ngày 1.10.

Theo Reuters, Mỹ vừa dừng cấp thị thực cho người yêu đồng tính của những nhà ngoại giao nước ngoài, buộc họ phải chính thức kết hôn mới có thể xin thị thực để đi cùng.
Theo quy định mới, các nhà ngoại giao đến Mỹ sẽ phải kết hôn hợp pháp với bạn đời đồng tính thì người bạn đời đó mới có thể xin được thị thực đến Mỹ.
Trước đó, nhóm đối tượng này có thể xin thị thực G-4, thị thực dành cho nhân viên các tổ chức nước ngoài và thành viên gia đình, theo quy định dưới thời Tổng thống Barack Obama.
Tuy nhiên, quy định mới buộc họ sẽ phải nộp các giấy tờ thể hiện việc kết hôn trước ngày 31.12 hoặc bị buộc rời khỏi Mỹ trong vòng 30 ngày.
Khoảng 105 gia đình hiện ở Mỹ sẽ bị ảnh hưởng bởi quy định mới và một quan chức cấp cao cho biết rất ít trong số họ đến từ các nước cấm kết hôn đồng tính.
Tuy nhiên, một số người chỉ trích quy định mới vì cho rằng điều này không phù hợp với những nhà ngoại giao đến từ các nước không chủ trương cho phép kết hôn đồng tính. Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, hiện có 26 nước trên thế giới cho phép kết hôn đồng tính.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.