Mỹ sẽ thay đội tàu tác chiến cận bờ

21/07/2020 08:36 GMT+7

Hải quân Mỹ đang bắt đầu quy trình loại bỏ tàu tác chiến cận bờ (LCS) và thay thế bằng tàu hộ vệ dựa trên thiết kế của tàu hộ vệ đa nhiệm lớp FREMM do Pháp và Ý phát triển.

Theo Asia Times, đây là tin tốt lành cho năng lực răn đe của Mỹ ở châu Á, vì LCS thiếu năng lực chiến đấu do trang bị các hệ thống vũ khí lạc hậu nên khó được tận dụng để bảo vệ các đồng minh trong khu vực.
Hải quân Mỹ đặt tên cho dự án thiết kế tàu mới là FFG(X) và hãng đóng tàu Fincantieri Marinette Marine tại bang Wisconsin đã thắng thầu hợp đồng.
Tàu hộ vệ thế hệ mới sẽ được trang bị radar dựa trên phiên bản SPY-6 trên các khu trục hạm lớp Arleigh Burke Flight III, hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, 32 ống phóng tên lửa thẳng đứng, và có giá thấp hơn nhiều so với tàu khu trục.
 
Video giới thiệu tính năng dự kiến của lớp tàu hộ vệ FFG(X)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.