Mỹ sẽ tăng cường khả năng gây sát thương của quân đội đối phó với Trung Quốc

09/12/2022 08:50 GMT+7

Năm tới sẽ là năm quan trọng đối với sự chuyển mình của quân đội Mỹ nhằm đối phó với hành vi quân sự ngày càng quyết đoán của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương , theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Washington.

"Năm 2023 có thể sẽ là năm có nhiều biến đổi nhất về thế trận lực lượng của Mỹ ở khu vực trong một thế hệ", ông Ely Ratner, trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nói trong một sự kiện tại Viện Doanh nghiệp Mỹ ở Washington ngày 8.12, theo South China Morning Post.

Theo ông Ratner, quân đội Mỹ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sẽ thay đổi theo hướng "sát thương cao hơn, cơ động hơn, linh hoạt hơn và củng cố tính răn đe".

Quân đội Mỹ ở Okinawa, Nhật Bản, năm 2020

hải quân mỹ

Ông Ratner đề cập đến khả năng Trung Quốc tấn công quân sự để "tái thống nhất" Đài Loan, nơi mà Bắc Kinh xem là một phần lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để thu hồi.

Các quan chức quốc Mỹ và giới phân tích quân sự đang đồn đoán rằng Bắc Kinh có thể làm việc này sớm nhất là vào năm 2027. Ông Ratner nói mục tiêu của Mỹ là sẽ khiến cho một hành động như vậy không thể diễn ra nhanh chóng dễ dàng và phải trả giá đắt.

Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan nhưng có nghĩa vụ đảm bảo an ninh cho hòn đảo theo một số đạo luật. Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã phê chuẩn việc bán linh kiện máy bay trị giá 428 triệu USD cho Đài Loan, trong khi giới lập pháp Mỹ đồng ý viện trợ cho vùng lãnh thổ này 10 tỉ USD trong 5 năm tới.

Vấn đề Đài Loan vẫn sẽ là trung tâm căng thẳng Mỹ-Trung vào năm 2023

Các quan chức quốc phòng Mỹ cũng cho rằng Bắc Kinh thiếu hợp tác trong việc chia sẻ thông tin hoặc ý định của mình, cũng như thiếu nỗ lực trong việc ngăn chặn xung đột tình cờ, như vụ va chạm giữa máy bay chiến đấu Trung Quốc và máy bay do thám Mỹ năm 2001.

Lầu Năm Góc tuần trước đã công bố báo cáo "Sức mạnh Quân sự Trung Quốc", báo cáo thường niên mà quốc hội Mỹ ủy quyền thực hiện, cho biết Trung Quốc vẫn sẽ là thách thức lớn nhất của Mỹ về mặt quân sự trong vòng vài thập niên tới.

Bắc Kinh hôm 6.12 chỉ trích báo cáo này là suy đoán thô thiển, xuyên tạc và can thiệp vào công việc nội bộ của họ. Trung Quốc cam kết theo đuổi phát triển hòa bình, tư thế quân sự phòng thủ và bảo vệ trật tự quốc tế, theo một người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.