Mỹ sẽ đưa tiêm kích tàng hình F-35C lên tàu sân bay Carl Vinson

Khánh An
Khánh An
21/03/2018 06:47 GMT+7

Tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35C sẽ chính thức được trang bị trên hàng không mẫu hạm của Hải quân Mỹ trong vòng 3 năm tới.

Đài Fox News ngày 20.3 đưa tin Hải quân Mỹ sẽ chính thức đưa mẫu tiêm kích tàng hình F-35C lên tàu sân bay Carl Vinson vào năm 2021.
Đô đốc Scott Conn cho biết Văn phòng Tham mưu trưởng các chiến dịch Hải quân đã đề xuất ứng chi phí từ ngân sách năm tới để chuyển F-35C từ giai đoạn phát triển sang giai đoạn thử nghiệm và đánh giá, trước khi có thể sẵn sàng chiến đấu ngay trong năm nay.
Theo ông Conn, F-35C là phiên bản của F-35 dành cho hải quân, có khả năng đương đầu với các mối đe dọa từ tên lửa đất đối không, không đối không nhờ công nghệ tàng hình và những hệ thống tích hợp tối tân.
Bên cạnh đó, mẫu tiêm kích thế hệ thứ 5 này được xem là “yếu tố sống còn trong tương lai” khi thực hiện các sứ mệnh không kích, chi viện không quân trực tiếp, phòng không, áp tải hoặc chiến tranh điện tử.
Hải quân Mỹ dự định sẽ trang bị khoảng 18-20 phi đội tiêm kích F-35C vào năm 2030, với mỗi phi đội gồm 10 chiếc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.