Mỹ sẽ bị Trung Quốc qua mặt về số lượng tàu ngầm trước năm 2030?

Văn Khoa
Văn Khoa
15/12/2020 22:02 GMT+7

Hải quân Mỹ hiện có số lượng tàu ngầm lớn hơn đội tàu ngầm của Trung Quốc nhưng trật tự này được cho là sẽ thay đổi trước năm 2030.

Hải quân Mỹ hiện có 68 chiếc tàu ngầm, Trung Quốc có 66 chiếc, CHDCND Triều Tiên được cho là có 71 chiếc và Nga có 64 chiếc, theo chuyên trang Navalnews. Như vậy, Mỹ đứng thứ 2 sau Triều Tiên và đứng trước Trung Quốc về số lượng tàu ngầm. Tất cả tàu ngầm của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khi phần lớn tàu ngầm Trung Quốc chạy bằng điện- diesel.
Tuy nhiên, trong 10 năm tới, trật tự trên có thể thay đổi. Dựa trên những kế hoạch đóng tàu ngầm, Mỹ sẽ bị Trung Quốc qua mặt về số lượng tàu ngầm trước năm 2030. Khi đó, Mỹ sẽ còn 66 tàu ngầm trong khi Trung Quốc có tới 76 chiếc, có thể vượt qua cả Triều Tiên và trở thành nước có đội tàu ngầm lớn nhất thế giới, theo Navalnews.
Theo kế hoạch đóng tàu hải quân của Mỹ trong vòng 30 năm tới, số tàu ngầm sẽ tăng từ 70 trong năm 2022 lên 92 chiếc vào năm 2051. Tuy nhiên sẽ có sự giảm về con số trước khi tăng trở lại do tàu cũ được cho “nghỉ hưu” nhanh hơn so với tàu mới được đóng. Số tàu ngầm của Mỹ sẽ giảm trong giai đoạn 2025-2030.

Tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo: mối nguy mới từ Trung Quốc dành cho Mỹ

Đây cũng là lúc việc đầu tư của Trung Quốc vào các cơ sở đóng tàu mới dự kiến có kết quả, có nghĩa số tàu ngầm của nước này tăng lên.
Tuy nhiên, tiềm năng tác chiến của một đội tàu ngầm không chỉ dựa vào số lượng mà phải dựa vào cả chất lượng của tàu, vũ khí và thủy thủ. Hiện nay, sức mạnh của đội tàu ngầm Mỹ được đánh giá vượt xa đội tàu ngầm Trung Quốc, theo Navalnews
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.