Mỹ sắp triển khai tên lửa Tomahawk chống hạm cho tàu ngầm

05/12/2023 11:46 GMT+7

Hải quân Mỹ sắp trang bị tên lửa Tomahawk phiên bản chống hạm cho các tàu ngầm của lực lượng.

Tên lửa Tomahawk phiên bản "tấn công trên biển" sẽ được trang bị trên các tàu ngầm của Mỹ từ ngày 1.10.2024, Bloomberg ngày 5.12 dẫn lời quản lý chương trình Jon Hersey cho biết.

Mỹ sắp triển khai tên lửa Tomahawk chống hạm cho tàu ngầm - Ảnh 1.

Tàu ngầm USS Annapolis thuộc lớp Los Angeles phóng tên lửa hành trình Tomahawk hồi năm 2018

HẢI QUÂN MỸ

Tomahawk là tên lửa tấn công mặt đất do hãng Raytheon sản xuất. Phiên bản chống hạm sẽ được trang bị hệ thống dẫn đường mới cho phép tấn công mục tiêu di động trên biển, ông Hersey nói. Lô đầu tiên đã được giao cho hải quân vào năm ngoái để thử nghiệm trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

Các tên lửa sẽ được triển khai trên các lớp tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân Los Angeles và Virginia. Mỗi tàu có thể mang theo 12 quả Tomahawk tấn công trên bộ nhưng một số chiếc thuộc phiên bản cải tiến của lớp Virginia có thể mang theo đến 40 quả tên lửa.

Ông Brent Sadler, nhà nghiên cứu cấp cao về hải chiến và công nghệ tiên tiến tại Quỹ Di sản (viện chính sách tại Mỹ) cho biết loại Tomahawk chống hạm mới có tầm bắn tới 1.600 km. Ông nói Nhật Bản cũng có thể triển khai loại tên lửa này. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ báo cáo với quốc hội về việc thông qua thỏa thuận tiềm năng bán 200 quả tên lửa Tomahawk tấn công mặt đất với giá 2,35 tỉ USD cho Tokyo.

Kho vũ khí chống hạm của Mỹ hiện có tên lửa phòng không SM-6 được cải tiến. Tên lửa này có thể được phóng từ máy bay ném bom B-1B và chiến đấu cơ F/A-18 hoạt động trên tàu sân bay. Ngoài ra, Hải quân Mỹ cũng đang triển khai tên lửa chống hạm Harpoon do Boeing sản xuất.

Hezbollah có vũ khí bí mật gì để đe dọa chiến hạm Mỹ?

Kế hoạch triển khai Tomahawk chống hạm của Mỹ cũng gần trùng hợp với thời điểm triển khai hàng ngàn máy bay không người lái (UAV) thuộc chương trình Replicator đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Cụ thể, Lầu Năm Góc dự định triển khai loại UAV này trên quy mô lớn từ tháng 2 đến tháng 8.2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.