Mỹ sẵn sàng trừng phạt thêm Triều Tiên

04/05/2017 08:22 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Washington đang cân nhắc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào CHDCND Triều Tiên nếu nước này thử hạt nhân.

Trong bài phát biểu trước các quan chức, nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 3.5, ông Tillerson cũng cảnh báo rằng những công ty nước ngoài đang làm ăn bất hợp pháp với Bình Nhưỡng cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị trừng phạt thêm.
“Chúng tôi đã nói với họ rằng chúng tôi đang theo dõi những gì bạn đang làm, khi chúng tôi thấy các công ty, các cá nhân đang vi phạm những lệnh trừng phạt, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn và yêu cầu bạn để ý đến điều đó và nếu bạn phớt lờ hoặc bạn chỉ không muốn quan tâm vì các lý do chính trị nội bộ của bạn, chúng tôi sẽ trừng phạt thông qua các biện pháp trừng phạt nước thứ ba”, ông Tillerson tuyên bố.
Theo Reuters, đại đa số hợp đồng thương mại của Triều Tiên là với Bắc Kinh nên các biện pháp trừng phạt mới nhiều khả năng sẽ nhằm vào các công ty Trung Quốc.
Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi các nước trên thế giới thực hiện đầy đủ những biện pháp trừng phạt của HĐBA LHQ đối với Bình Nhưỡng.
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đẩy mạnh các vụ thử hạt nhân cũng như phóng thử tên lửa đạn đạo trong thời gian qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.