Mỹ ra lệnh bắt con trai ngoại trưởng Pháp vì gian lận ở sòng bạc

30/10/2015 14:00 GMT+7

(TNO) Mỹ đã phát lệnh bắt con trai của ngoại trưởng Pháp vì gian dối trong việc viết séc khống khi thanh toán tiền thua bạc ở casino Las Vegas.

(TNO) Mỹ đã phát lệnh bắt giam con trai ngoại trưởng Pháp vì gian dối trong việc viết séc khống khi thanh toán nợ nần cờ bạc ở casino Las Vegas.

Mỹ ra lệnh bắt con trai ngoại trưởng Pháp vì gian dối ở sòng bạc tại Mỹ - Ảnh: AFPMỹ ra lệnh bắt con trai ngoại trưởng Pháp vì gian dối ở sòng bạc tại Mỹ - Ảnh: AFP
Hãng tin AFP ngày 29.10 đưa tin, Thomas Fabius, con trai ngoại trưởng Pháp, đã viết một tờ séc trị giá 3,5 triệu USD để thanh toán cho các khoản nợ nần cờ bạc tại sòng bạc ở Las Vegas (Mỹ), nhưng tờ séc được cho là không có giá trị.
Vụ việc này đã xảy ra từ năm 2012 và Mỹ đã ban hành lệnh bắt Thomas Fabius từ năm 2013. 
Đáng chú ý là sự việc gian dối này xảy ra một ngày trước khi ông Laurent Fabius được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng Pháp.
Như vậy, Fabius sẽ bị bắt bất cứ khi nào anh ta đặt chân lên nước Mỹ, theo AFP. Fabius, 33 tuổi, điều hành một công ty tư vấn tài chính được cho là đã nướng hàng triệu USD trong các sòng bạc. Năm 2013, con trai Ngoại trưởng Pháp còn bị điều tra tội rửa tiền thông qua một phi vụ bất động sản lén lút.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.