Mỹ phủ nhận sự cố với Nga ở biển Đen

02/06/2015 06:56 GMT+7

Quân đội Mỹ bác bỏ thông tin chiến đấu cơ Nga xuất kích khẩn cấp để “ngăn chặn và áp giải” tàu khu trục Mỹ có hành động “gây hấn” trên biển Đen.

Quân đội Mỹ bác bỏ thông tin chiến đấu cơ Nga xuất kích khẩn cấp để “ngăn chặn và áp giải” tàu khu trục Mỹ có hành động “gây hấn” trên biển Đen.

>> Tiêm kích Nga buộc tàu khu trục Mỹ rời vùng biển gần Nga

Lính Mỹ làm nhiệm vụ quan sát trên tàu USS Ross ở biển Đen - Ảnh: US Navy
Lính Mỹ làm nhiệm vụ quan sát trên tàu USS Ross ở biển Đen - Ảnh: Hải quân Mỹ

Hạm đội 6 hải quân Mỹ ngày 1.6 khẳng định không có chuyện tàu khu trục USS Ross của họ mới đây đã bị chiến đấu cơ Su-24 của Hạm đội biển Đen Nga “đuổi” ra vùng biển quốc tế. Hải quân Mỹ còn tuyên bố tàu chiến của họ hoạt động tại biển Đen tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp quốc tế.

Trong tuyên bố đưa ra trên website chính thức, Hạm đội 6 cho biết tàu USS Ross “đã quan sát các chuyến bay tuần tra thường lệ của chiến đấu cơ Su-24 và không hề có sự liên lạc qua lại khi cả hai đang hoạt động trong vùng biển quốc tế”. Cũng theo tuyên bố này, chiếc tàu chiến Mỹ vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình sau khi máy bay Nga trở lại căn cứ. “Tàu USS Ross không có hành động gây hấn hay đi chệch khỏi các hoạt động đã được hoạch định trước. Hành động của thủy thủ đoàn đã và sẽ tiếp tục mang tính chuyên nghiệp”, tuyên bố viết.
Trước đó, phát ngôn viên Lầu Năm Góc Eileen Lainez cũng khẳng định tàu USS Ross không xâm phạm vùng biển Nga khi tiến hành hoạt động thường xuyên của mình tại biển Đen.
Các tuyên bố trên trái với thông tin do phía Nga đưa ra trước đó về vụ việc. Hãng thông tấn Sputnik hôm 31.5 dẫn một nguồn tin của lực lượng Nga đóng tại Crimea cho biết chiếc USS Ross đã “di chuyển dọc theo rìa lãnh hải Nga” tại biển Đen. Chiếc tàu chiến Mỹ bị cho là có hành động “khiêu khích và gây hấn”, buộc phía Nga triển khai các chiến đấu cơ để ngăn chặn “hành vi xâm phạm chủ quyền”.
Theo thông báo trước đó từ Lầu Năm Góc, tàu USS Ross đến biển Đen từ ngày 23.5 để phối hợp với các nước đồng minh và đối tác nhằm “tăng cường an ninh và ổn định tại khu vực biển Đen”.
Dù tính xác thực của vụ việc vẫn còn là điều bàn cãi, nhưng đây được xem là cuộc “va chạm” mới nhất giữa Nga và phương Tây trong bối cảnh căng thẳng liên quan đến Ukraine chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Mới đây, nhiều chính trị gia EU, chủ yếu là thành viên Nghị viện châu Âu và trợ lý cấp cao của lãnh đạo nhà nước và chính phủ các nước, đã có phản ứng vô cùng giận dữ trước việc chính quyền Moscow đưa tên họ vào danh sách cấm nhập cảnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.