Mỹ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa

07/09/2023 06:52 GMT+7

Mỹ đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III từ bang California trong ngày 6.9 ra hòn đảo cách đó 6.759 km ở Thái Bình Dương.

Bộ Chỉ huy tấn công toàn cầu thuộc Không quân Mỹ thông báo quả tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Minuteman III được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California và bay về đảo Kwajalein thuộc Quần đảo Marshall, theo CNN.

Mỹ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa - Ảnh 1.

Tên lửa Minuteman III được phóng từ căn cứ Vandenberg ngày 6.9

LỰC LƯỢNG KHÔNG GIAN MỸ

Tên lửa không mang theo đầu đạn hạt nhân mà chỉ được trang bị 3 phương tiện tái nhập khí quyển thử nghiệm.

Mỹ thường xuyên thử nghiệm hệ thống tên lửa liên lục địa để kiểm tra độ chính xác và độ tin cậy. Những cuộc thử nghiệm này đã được thực hiện hơn 300 lần và không phải là hành động phát sinh từ thời sự thế giới, bộ chỉ huy nhấn mạnh.

"Những vụ phóng thử này xác minh độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống vũ khí ICBM, cung cấp dữ liệu giá trị nhằm đảm bảo duy trì sức răn đe hạt nhân an toàn, chắc chắn và hiệu quả", thông báo nêu.

Phát ngôn viên Pat Ryder của Lầu Năm Góc cho biết Mỹ đã thông báo trước với Nga về vụ thử nghiệm theo quy định giữa hai nước và Bộ Quy tắc ứng xử The Hague chống phổ biến tên lửa đạn đạo. Bộ Quy tắc này được ký kết vào tháng 11.2002 nhằm quy định việc sử dụng tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt, đến nay đã có 143 thành viên ký kết. Các thành viên tự nguyện cam kết về mặt chính trị trong việc cung cấp thông báo trước khi phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị phóng vệ tinh, các chuyến bay thử nghiệm.

Mỹ không có đủ tên lửa đạn đạo chiến thuật để viện trợ Ukraine

Tên lửa Minuteman III đã phục vụ trong quân đội Mỹ khoảng 50 năm, là một trong 3 trụ cột của tam giác hạt nhân chiến lược của Mỹ, được phóng từ trên bộ. Hai vũ khí còn lại là tên lửa đạn đạo Trident phóng từ tàu ngầm và vũ khí hạt nhân được phóng từ máy bay ném bom chiến lược tầm xa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.