Mỹ phát minh 'hàng độc' để chống biểu tình, kiểm soát đám đông

04/09/2021 19:12 GMT+7

Hải quân Mỹ đã phát minh thành công một thiết bị âm thanh đặc biệt được thiết kế để gây ức chế và khiến mục tiêu ngừng nói chuyện.

Hải quân Mỹ đã phát minh một dạng vũ khí phi sát thương, có thể lặp lại giọng nói của chính người nói về phía họ nếu họ đang cố gắng nói chuyện, theo trang Interesting Engineering ngày 2.9.
Thiết bị này được gọi là truyền âm thanh và gián đoạn (AHAD), có thể ghi âm giọng nói từ mục tiêu và phát lại tương tự tới mục tiêu ngay tức khắc. Mục đích của thiết bị là làm gián đoạn sự tập trung của mục tiêu và sẽ khiến họ không thể giao tiếp hiệu quả với người khác.
AHAD hoạt động bằng cách sử dụng một loạt micrô định hướng để thu âm và loa có thể nhắm tới người nói. Lời nói sau đó được ghi lại và truyền ngược lại theo cùng một hướng.
Âm thanh được phát ra ở dạng chùm sóng âm và chỉ người nói mới nghe được trong khi những người xung quanh thì không. Điều này khiến mục tiêu bối rối, mất tập trung và ngừng nói chuyện vì bực bội. Âm thanh dội lại người nói có độ trễ nhất định để gây khó chịu và mất tập trung, tương tự như lúc nói chuyện điện thoại và nghe thấy tiếng vọng của bản thân.
AHAD được phát triển bởi các kỹ sư tại Trung tâm tác chiến mặt nước hải quân tại thị trấn Crane, bang Indiana (Mỹ). Đây là một cơ sở nghiên cứu và phát triển vũ khí của hải quân Mỹ.
AHAD tuy chưa thể sớm được sử dụng trên chiến trường nhưng có thể sẽ được dùng như một hình thức kiểm soát đám đông, trấn áp biểu tình bởi khiến người biểu tình. 
Một số ứng dụng khác có thể là thiết bị liên lạc điện tử giữa các con tàu, hoặc dùng để hướng âm thanh đến một vị trí mục tiêu nào đó để giả vờ như đó là nơi phát ra âm thanh. 
Quân đội Mỹ đang sử dụng loại vũ khí tương tự, gọi là Thiết bị âm thanh tầm xa. Thiết bị này phóng một chùm sóng âm cường độ cao vào mục tiêu khiến mục tiêu bị đau đầu, ù tai và khó chịu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.