Mỹ 'phải sẵn sàng cho khả năng xảy ra xung đột quân sự với Trung Quốc’

Khánh An
Khánh An
21/02/2020 07:53 GMT+7

Quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng nước này cần chuẩn bị tốt cho khả năng xảy ra xung đột quân sự với Trung Quốc .

Tờ South China Morning Post ngày 21.2 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho rằng nước này cần chuẩn bị cho khả năng xảy ra xung đột quân sự với Trung Quốc bằng cách phát triển các vũ khí mới, củng cố mối quan hệ với đồng minh và tăng cường hiệu quả của Lầu Năm Góc.
“Đây là một quá trình lâu dài. Chúng ta phải nhanh và khôn khéo”, theo ông Chad Sbragia, phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách về Trung Quốc và là cựu tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.
Phát biểu trước Ủy ban Đánh giá Kinh tế và An ninh Mỹ - Trung Quốc thuộc quốc hội, ông Sbragia cho rằng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đang là đối thủ ngày càng đáng sợ cùng với tham vọng lâu dài cùng những tài nguyên chưa từng có.
Theo ông, điều này cho phép Trung Quốc và PLA bành trướng hiện diện quân sự toàn cầu, hiện đại hóa năng lực và ngày càng thách thức các lợi ích quốc gia của Mỹ.
Trong khi Trung Quốc tăng cường khả năng đưa các lực lượng ngày càng xa bờ, Lầu Năm Góc cần phát triển nhiều hơn các vũ khí trong những lĩnh vực bội siêu thanh, trí tuệ nhân tạo, rô bốt và laser.

Sức mạnh quân đội Trung Quốc thách thức Mỹ ở châu Á

Ưu tiên thứ 2 là củng cố liên minh và thu hút các đối tác mới dựa trên nhiều thỏa thuận đối tác, quan hệ ngoại giao vững chắc và lịch sử thương mại và biên giới tự do và rộng mở, ông Sbragia phát biểu.
Bên cạnh đó, nhằm đối phó với khả năng xảy ra xung đột quân sự với Trung Quốc, Mỹ cần cải tiến chiến lược quân sự, sử dụng ngân sách quốc phòng hiệu quả hơn và tận dụng hiệu quả các sáng kiến từ lĩnh vực dân sự trong khi bảo vệ tốt công nghệ của nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.