Mỹ oằn mình dưới thời tiết cực đoan

Văn Khoa
Văn Khoa
11/01/2024 06:12 GMT+7

Mưa bão hoành hành ở Bờ Đông, trong khi bão tuyết quét qua vùng Tây Bắc Thái Bình Dương và lốc xoáy tấn công miền nam nước Mỹ.

Bão "bất thường"

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) thông báo mưa lớn dẫn đến lũ quét, gió giật mạnh hơn 80 km/giờ và giông bão tấn công Bờ Đông nước này, từ vùng Trung Đại Tây Dương đến khu vực Đông Bắc, theo AFP. Trong đó, cơn bão mùa đông lớn đã gây lũ lụt và gió mạnh ập vào bờ biển bang New Jersey vào tối 9.1 (sáng qua theo giờ VN). "Đừng đánh giá thấp tình trạng này", ông Phil Murphy, Thống đốc bang New Jersey, cảnh báo trong cuộc phỏng vấn với báo chí địa phương. Ông mô tả cơn bão mới là "bất thường", viện dẫn bão mang đến lượng mưa lớn trong tháng 1 và gió mạnh vào bờ biển. Ông Murphy phải ban bố tình trạng khẩn cấp vì điều kiện thời tiết nguy hiểm, theo Đài WPVI.

Mỹ oằn mình dưới thời tiết cực đoan- Ảnh 1.

Nhà cửa hư hại sau khi lốc xoáy quét qua khu Perdido Key, bang Florida ngày 9.1

Reuters

Bão cũng đã di chuyển về phía bang Maine, với mưa gây lũ, gió dữ dội và tuyết rơi dày xảy ra từ tối 9.1 đến ngày 10.1. Tình trạng mưa lớn và lũ lụt khiến một số học khu ở Maine hủy các lớp học hoặc cho học sinh tan trường sớm trong ngày 9.1, theo tờ The New York Times. Mưa lớn còn trút xuống TP.New York gây nguy cơ ngập trên diện rộng tại những khu vực có hệ thống thoát nước kém, theo Đài ABC News.

Ngoài ra, lốc xoáy quét qua khu vực Đông Nam của Mỹ, trong đó có bang Florida. Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy cây cối bị bật gốc và các tòa nhà hư hại. Giới chức cho hay đã có ít nhất 3 người thiệt mạng do bão ở 3 bang Bắc Carolina, Georgia và Alabama. Trong số đó, một người thiệt mạng khi cây đổ đè lên kính chắn gió của ô tô ở TP.Jonesboro thuộc bang Georgia.

Mất điện diện rộng

NWS ngày 9.1 còn cho hay tuyết rơi dày ở một số khu vực thuộc vùng Trung Tây. Và ở vùng Tây Bắc, cảnh báo bão tuyết đầu tiên trong một thập niên đã được đưa ra đối với những khu vực thuộc hai dãy núi Cascade và Olympic, theo The New York Times. Tình trạng bão tuyết dự kiến tiếp tục kéo dài đến ngày 10.1 và tuyết có thể rơi dày ở khu Cascade. Tuyết dày cũng được dự báo rơi trong vài giờ ở vùng núi phía tây Maine, có thể lên tới 15 - 30 cm.

Mỹ oằn mình dưới thời tiết cực đoan- Ảnh 2.

Bão tuyết tại TP.Lawrence, bang Massachusetts (Mỹ) ngày 7.1

AFP

Giữa lúc thời tiết khắc nghiệt hoành hành khắp nước Mỹ, giới chức khuyến cáo người dân chuẩn bị cho tình trạng mất điện. Tính đến tối 9.1 đã có hơn 890.000 khách hàng ở Mỹ mất điện, chủ yếu ở Bờ Đông, theo AFP dẫn số liệu từ Poweroutage.us, trang chuyên theo dõi thông tin tiện ích. Trong số đó, hơn 275.000 khách hàng từ bang Texas đến Bắc Carolina không có điện vào sáng 9.1. Chị Nguyên, người Mỹ gốc Việt sống gần TP.Dallas (bang Texas), hôm qua cho Thanh Niên hay khu vực chị đang sống được dự báo có tuyết rơi vào đầu tuần sau. "Thời tiết ở Texas khó đoán lắm, một ngày có thể có tới 4 mùa", chị Nguyên nói.

Các nhà khoa học cho rằng khi nhân loại tiếp tục làm trái đất nóng lên, các kiểu thời tiết sẽ trở nên khó dự đoán hơn. Điều đó có nghĩa sẽ có những cơn bão mạnh hơn, cùng với những giai đoạn nóng hơn, khô hơn và nguồn nước có thể cạn kiệt, theo AFP.

Máy bay Phó tổng thống Mỹ chuyển hướng vì thời tiết xấu

Thời tiết khắc nghiệt đã khiến máy bay của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris phải chuyển hướng trong lúc trở về từ TP.Atlanta thuộc bang Georgia vào tối 9.1. Theo AFP, chiếc Không lực 2 đã chuyển hướng đến sân bay quốc tế Dulles ở bang Virginia thay vì hạ cánh tại Căn cứ Andrews ở bang Maryland. Thời tiết cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động hàng không, với hơn 1.300 chuyến bay bị hủy và 8.600 chuyến bị hoãn ở Mỹ trong ngày 9.1, theo AFP dẫn số liệu từ chuyên trang FlightAware.com.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.