Mỹ nói Trung Quốc gây ảnh hưởng hòa bình khi điều máy bay áp sát Đài Loan

Khánh An
Khánh An
03/10/2021 21:30 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ lo ngại sau khi Trung Quốc đại lục liên tiếp điều động hàng chục máy bay quân sự xâm phạm vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Một chiến đấu cơ Su-30 của Trung Quốc

Ảnh chụp màn hình cna

Hãng Reuters ngày 3.10 dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ quan ngại về hành động quân sự gia tăng của Trung Quốc đại lục gần Đài Loan, gây ảnh hưởng hòa bình và ổn định trong khu vực.

“Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh dừng việc gây áp lực và cưỡng ép quân sự, ngoại giao và kinh tế đối với Đài Loan”, theo phát ngôn viên trên.

Mỹ yêu cầu Trung Quốc ngừng gây áp lực ngoại giao, kinh tế với Đài Loan

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan ngày 3.10 thông báo đã phát hiện tổng cộng 39 máy bay quân sự Trung Quốc bay vào ADIZ của Đài Loan trong ngày 2.10, hầu hết là các chiến đấu cơ J-16 và Su-30.

Trước đó một ngày, Trung Quốc cũng điều đến 38 máy bay xâm nhập ADIZ Đài Loan. Trong 2 đợt, các máy bay Trung Quốc bay gần quần đảo Đông Sa hiện do Đài Loan kiểm soát. Phía Đài Loan cho biết đã triển khai chiến đấu cơ để cảnh báo và kích hoạt hệ thống tên lửa phòng không trên mặt đất để theo dõi.

Viện trưởng Viện Hành pháp Đài Loan Tô Trinh Xương ngày 2.10 chỉ trích Trung Quốc cố tình khiêu khích quân sự và gây tổn hại đến hòa bình khu vực.

Đài CNA dẫn lời chuyên gia Yết Trọng tại tổ chức nghiên cứu Hiệp hội Tầm nhìn chiến lược (Đài Loan) nhận xét loạt hành động của Trung Quốc thể hiện năng lực tác chiến hỗn hợp, diễn ra cả ngày lẫn đêm.

Số lượng lớn chiến đấu cơ Trung Quốc liên tục xâm nhập vùng nhận diện phòng không Đài Loan
YẾN MY

Theo ông, các chiến đấu cơ được điều động từ những không đoàn khác nhau thể hiện việc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) có năng lực phối hợp nhanh giữa các lực lượng để đưa khí tài đến Đài Loan vào bất cứ thời điểm nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.