Mỹ nói gì sau khi đại sứ quán ở Iraq bị hai loạt rốc két nhắm tới?

Văn Khoa
Văn Khoa
09/12/2023 09:30 GMT+7

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq ngày 8.12 nói rằng hai loạt rốc két đã được phóng vào sáng sớm cùng ngày nhắm vào Đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh được củng cố nghiêm ngặt của thủ đô Baghdad.

AFP hôm nay 9.12 dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay "một cuộc tấn công bằng nhiều rốc két đã được tiến hành nhắm vào lực lượng Mỹ và liên minh ở khu vực lân cận Union III và khu phức hợp đại sứ quán Baghdad". Vị quan chức còn nói rằng không có báo cáo thương vong hoặc thiệt hại từ vụ tấn công mới.

Đại sứ quán Mỹ cho hay "hai loạt rốc két" đã được phóng vào Vùng Xanh ở Baghdad vào khoảng 4 giờ 15 sáng 8.12 (theo giờ địa phương). Cho đến hôm nay vẫn chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhắm vào Đại sứ quán Mỹ.

Mỹ nói gì sau khi đại sứ quán ở Iraq bị hai loạt rốc két nhắm tới? - Ảnh 1.

Đại sứ quán Mỹ ở Iraq

Reuters

Lực lượng Mỹ đã bị tấn công liên tục trong những tuần gần đây, trong lúc Mỹ đang dẫn đầu một liên minh quốc tế chống lại các thành phần thánh chiến ở Iraq và nước láng giềng Syria

Cũng trong ngày 8.12 đã có thêm 5 cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ và liên minh. Những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hoặc rốc két đã được tiến hành hai lần nhắm vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở miền tây Iraq, và ba căn cứ ở Syria đã bị nhắm mục tiêu, theo một quan chức quân sự Mỹ giấu tên. Vị quan chức này cho biết thêm "không có thương vong và không có thiệt hại".

Điểm xung đột: Israel đang ráo riết săn lùng ai? Nga sơn đen UAV tự sát

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Mỹ "mạnh mẽ" lên án các vụ tấn công và kêu gọi Iraq đưa thủ phạm ra trước công lý. "Nhiều dân quân liên kết với Iran hoạt động tự do ở Iraq đe dọa an ninh và ổn định của Iraq, nhân viên của chúng tôi và các đối tác của chúng tôi trong khu vực", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói.

"Có dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công đó do lực lượng dân quân liên kết với Iran khởi xướng…Chính phủ Iraq đã nhiều lần cam kết bảo vệ các cơ quan ngoại giao cũng như quân nhân Mỹ, hiện diện tại nước này theo lời mời của Iraq. Đây là điều không thể thương lượng, và quyền tự vệ của chúng tôi cũng như thế", ông Miller nhấn mạnh.

Mỹ hồi cuối tháng trước đã tiến hành cuộc tấn công nhắm vào những nhóm vũ trang mà Washington cho là thân Iran để đáp trả các cuộc tấn công liên tục của những nhóm này nhắm vào quân đội Mỹ trong khu vực. Lực lượng Mỹ cũng đã tấn công các mục tiêu liên quan đến Iran ở Syria.

Theo AFP dẫn thống kê cập nhật do một quan chức quân sự Mỹ đưa ra, đã có ít nhất 76 cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ ở Iraq và Syria kể từ ngày 17.10. Lầu Năm Góc cho hay các cuộc tấn công bao gồm phóng rốc két và tấn công bằng UAV, khiến ít nhất 60 nhân viên Mỹ bị thương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.