Mỹ nói gì sau khi 10 tàu quân sự Trung Quốc, Nga tuần tra chung gần Nhật?

Văn Khoa
Văn Khoa
26/10/2021 07:50 GMT+7

Bộ trưởng Hải quân Mỹ Carlos Del Toro cảnh báo Nga và Trung Quốc không nên bắt nạt những quốc gia khác sau khi hai nước này cùng điều tàu chiến đi qua hai eo biển gần Nhật Bản, theo báo Nikkei Asia .

Tàu chiến Trung Quốc và Nga lập đội hình trong cuộc tuần tra chung ở tây Thái Bình Dương ngày 19.10

Chụp Màn Hình chinamil.com.cn

“Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga có lẽ gần đây phát triển theo những cách mà theo đó họ cố dọa dẫm nước khác bằng những hành động không tuân theo các quy tắc dựa trên luật pháp quốc tế”, Bộ trưởng Del Toro phát biểu trong cuộc họp qua điện thoại ngày 25.10 ở Tokyo.

“Cần phải ngăn chặn họ bắt nạt các nước khác và trở nên hung hăng… Chúng tôi muốn duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, Bộ trưởng Del Toro phát biểu.

Hôm 19.10, Bộ Quốc phòng Nhật Bản khẳng định 10 tàu quân sự từ Nga và Trung Quốc đã cùng nhau đi qua một eo biển eo biển Tsugaru, ngăn cách hai đảo Honshu và Hokkaido thuộc phía bắc của Nhật, theo Reuters. Đến ngày 22.10, nhóm tàu quân sự đó đi về phía tây qua eo biển Osumi ở tỉnh Kagoshima thuộc miền tây của Nhật.

Chiến hạm Nga - Trung Quốc lần đầu tiên tuần tra chung ở Thái Bình Dương

Ngoại trừ khu vực cách mỗi bên bờ 3 hải lý được xem là lãnh hải, phần chính giữa của hai eo biển này là vùng biển quốc tế, theo Nikkei Asia. Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 19.10 khẳng định nhóm tàu Nga và Trung Quốc không vi phạm lãnh hải và tuân theo quy tắc quốc tế khi đi qua eo biển Tsugaru.

Phát biểu với giới phóng viên hồi tuần rồi, Phó chánh văn phòng Nội các Nhật Yoshihiko Isozaki cho hay chính phủ nước này đang theo dõi các hoạt động của tàu chiến Trung Quốc và Nga ở xung quanh Nhật.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc và Nga đối với phát biểu nói trên của Bộ trưởng Del Toro.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.