Mỹ nói gì khi cử nhân viên ngoại giao đến Trung Quốc dù tuyên bố 'tẩy chay' Olympic Bắc Kinh?

Khánh An
Khánh An
28/12/2021 13:45 GMT+7

Chính quyền Mỹ khẳng định quan điểm “tẩy chay ngoại giao” đối với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 nhằm phản đối các vấn đề nhân quyền của Trung Quốc .

Làng Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022

afp

Tờ New York Post ngày 28.12 đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay các nhà ngoại giao đang đến Trung Quốc để hỗ trợ các vận động viên Mỹ tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022, nhưng sẽ không dự sự kiện này.

Thông tin trên được xác nhận sau khi một nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng việc cử các nhà ngoại giao đến thể hiện tuyên bố trước đó của Mỹ về việc “tẩy chay ngoại giao” tại Thế vận hội là “trò khôi hài”.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27.12 cho hay đã nhận được ít nhất 18 đơn xin thị thực ngoại giao từ phía Mỹ. Tờ South China Morning Post đưa tin sẽ có thêm 40 nhà ngoại giao Mỹ có thể sẽ đến trước lễ khai mạc.

Bộ Ngoại giao và Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ sau đó khẳng định không có gì thay đổi trong việc “tẩy chay ngoại giao” đối với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.

“Chúng tôi dự định cung cấp dịch vụ an ninh lãnh sự và ngoại giao nhằm đảm bảo rằng các vận động viên, huấn luyện viên và nhân viên được an toàn và tiếp cận với dịch vụ dành cho công dân Mỹ mà chúng tôi cung cấp ở nước ngoài”, theo thông cáo của 2 cơ quan trên.

“Bất cứ đơn xin thị thực nào đều dành cho những nhân viên an ninh lãnh sự và ngoại giao đó. Tiêu chuẩn là phải có lực lượng này tại chỗ và họ không phải là đại diện chính thức hay ngoại giao tại sự kiện”, thông cáo nêu lý do.

Mỹ quyết định tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh

Phía Mỹ cũng nói rõ rằng “quan điểm chúng tôi công bố trước đó sẽ không thay đổi: Chúng tôi sẽ không có bất cứ đại diện ngoại giao hay chính thức nào”, do các vấn đề lạm dụng nhân quyền tại Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh luôn bác bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.