Mỹ, Nhật tập trận 'Cú đấm sắt' quy mô lớn kéo dài cả tháng

Văn Khoa
Văn Khoa
17/02/2023 10:23 GMT+7

Lực lượng Phòng vệ mặt đất (GSDF) của Nhật Bản và Thủy quân lục chiến Mỹ ngày 16.2 đã khởi động cuộc tập trận chung thường niên quy mô lớn kéo dài một tháng ở tây nam Nhật Bản.

Lễ khai mạc cuộc tập trận chung, mang tên "Iron Fist" (tạm dịch: Cú đấm sắt), đã diễn ra ở tỉnh Oita, với sự tham dự của các sĩ quan từ hai nước. Cuộc tập trận cũng sẽ diễn ra ở những khu vực khác ở Nhật.

Các đảo Tokunoshima và Kikaijima ở tỉnh Kagoshima và đảo chính Okinawa cũng nằm trong số các địa điểm được lên kế hoạch cho cuộc tập trận. Cuộc tập trận dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 12.3.

Cuộc tập trận "Iron Fist" bao gồm những cuộc huấn luyện mô phỏng liên quan việc bảo vệ và tái chiếm các hòn đảo xa xôi bằng cách sử dụng các phương tiện đổ bộ và máy bay Osprey.

Mỹ, Nhật tập trận quy mô lớn nhằm chuẩn bị đối phó Trung Quốc? - Ảnh 1.

Lính thủy đánh bộ Mỹ trong một cuộc huấn luyện tại Khu vực huấn luyện phía bắc ở tỉnh Okinawa vào tháng 2.2022

Chụp màn hình The Japan Times

GSDF cho hay khoảng 800 người Nhật, chủ yếu từ Lữ đoàn triển khai đổ bộ nhanh của GSDF, và khoảng 900 người Mỹ, phần lớn từ Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến số 31 của Mỹ có trụ sở tại Okinawa, dự kiến tham gia cuộc tập trận.

Cuộc tập trận diễn ra ở Nhật thể hiện khả năng ứng phó của liên minh song phương trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hiện diện quân sự ở vùng biển gần đó, theo Kyodo News.

Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận Iron Fist được tổ chức bên ngoài bang California của Mỹ kể từ khi cuộc tập trận bắt đầu vào năm 2006, theo Kyodo News.

Anh, Mỹ, Úc tập trận chung không quân mô phỏng đối đầu Trung Quốc

Tại một cuộc họp ở Hawaii vào tháng 4.2022, Lực lượng Phòng vệ Nhật và giới lãnh đạo quân sự Mỹ đã quyết định thay đổi địa điểm cho cuộc tập trận vào năm 2023 từ California sang các khu vực khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.