Mỹ, Nhật sẽ cùng phát triển năng lực bội siêu thanh

Khánh An
Khánh An
07/01/2022 07:13 GMT+7

Nhật củng cố mối quan hệ quốc phòng với Mỹ, sau khi vừa ký kết thỏa thuận quốc phòng với Úc.

Cuộc họp 2+2 được tổ chức trực tuyến sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mắc Covid-19

ảnh chụp màn hình nhk

Hãng Reuters ngày 7.1 đưa tin Mỹ và Nhật Bản sẽ ký kết một thỏa thuận mới về nghiên cứu và phát triển, bao gồm năng lực bội siêu thanh và không gian, nhằm phối hợp dễ dàng hơn trong việc đối phó các mối đe dọa mới về quốc phòng.

Thông tin trên được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại cuộc họp trực tuyến 2+2 giữa các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao 2 nước. Theo đó, 2 bên sẽ ký kết một thỏa thuận mới về việc tiếp tục đồn trú lực lượng Mỹ ở Nhật, đầu tư nhiều hơn nhằm củng cố khả năng sẵn sàng và phối hợp về quân sự.

Theo Đài ABC, cuộc họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và các đồng minh với Trung Quốc.

Cuộc họp 2+2 trên còn diễn ra trong bối cảnh lo ngại sau khi CHDCND Triều Tiên thử tên lửa. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, cuộc họp nhằm tìm cách Mỹ và Nhật có thể “tăng cường và hiện đại hóa liên minh nhằm thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Triều Tiên nói "đầu đạn lướt bội siêu thanh" bắn trúng mục tiêu xa 700 km

Ngoại trưởng Blinken và người đồng cấp Nhật Yoshimasa Hayashi đã có cuộc điện đàm trước cuộc họp trực tuyến trên cùng với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nhật Nobuo Kishi.

Cuộc họp được tổ chức trực tuyến do Bộ trưởng Austin nhiễm Covid-19 và cách ly tại nhà với triệu chứng nhẹ. Trước đó, Nhật và Úc ký kết thỏa thuận quốc phòng, thỏa thuận đầu tiên Nhật ký kết với một nước khác ngoài Mỹ.

Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Nhật Fumio Kishida gặp trực tuyến và ký kết thỏa thuận.

“Nhật là đối tác gần gũi nhất của chúng tôi ở châu Á như đã thể hiện trong đối tác chiến lược đặc biệt của chúng tôi, đối tác như thế duy nhất của Úc. Một đối tác bình đẳng, tín nhiệm giữa 2 nền dân chủ lớn cam kết về luật pháp, nhân quyền, thương mại tự do và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở”, theo Thủ tướng Morrison.

Về phần mình, Thủ tướng Kishida ca ngợi thỏa thuận là “công cụ giúp nâng tầm hợp tác an ninh giữa 2 nước lên tầm cao mới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.