Mỹ, Nhật Bản tập trận chung với Philippines ở Biển Đông

22/06/2015 17:06 GMT+7

(TNO) Từ hôm nay 22.6, Mỹ và Nhật Bản tiến hành hai cuộc tập trận riêng biệt với Philippines, gần khu vực Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

(TNO) Từ hôm nay 22.6, Mỹ và Nhật Bản tiến hành hai cuộc tập trận riêng biệt với Philippines, gần khu vực Trung Quốc xây dựng đảo nhân tạo phi pháp ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông.

Mỹ điều động tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth tham gia tập trận với Philippines - Ảnh: Reuters
Cuộc tập trận Mỹ - Philippines (CARAT) bắt đầu vào ngày 22.6 ngoài khơi tỉnh đảo Palawan của Philippines và kéo dài đến ngày 26.6, hãng tin Bloomberg (Mỹ) dẫn lời người phát ngôn Hải quân Mỹ Arlo Abrahamson cho biết.
Mỹ điều động tàu tác chiến gần bờ USS Fort Worth, cùng tàu cứu hộ USNS Safeguard và máy bay trinh sát P-3 Orion; trong khi phía Philippines điều ít nhất một tàu chiến, thông tin từ Hải quân Mỹ cho hay. Đây là lần đầu tiên một tàu tác chiến gần bờ của Mỹ tham gia tập trận với Philippines. Cuộc tập trận CARAT này kéo dài đến 25.6.
Trong khi đó, Hải quân Philippines và Nhật Bản cũng tiến hành tập trận tại Palawan từ ngày 22 - 24.6. Nhật Bản điều động máy bay trinh sát săn ngầm P-3C và 20 binh sĩ tham gia tập trận với Philippines.
Hồi tháng 5.2015, Nhật Bản và Philippines cũng đã tập trận chung tại khu vực cách bãi cạn Scarborough chưa tới 300 km. Philippines và Trung Quốc đang tranh chấp nhau bãi cạn Scarborough, một ngư trường dồi dào thủy sản ở Biển Đông. Trung Quốc đã chiếm bãi cạn này từ Philippines vào năm 2012.
Reuters dẫn lời một quan chức quân đội Philippines cho biết hiện chưa có kế hoạch để hải quân ba nước Mỹ, Nhật Bản và Philippines tập trận chung ở đảo Palawan, cách Trường Sa khoảng 160 km.
Căng thăng đang leo thang giữa Trung Quốc và các nước láng giềng liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Mỹ và Nhật Bản bày tỏ lo ngại trước hoạt động xây dựng đảo phi pháp của Trung Quốc ở Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, và đang cung cấp những tàu tuần tra cho lực lượng tuần duyên Philippines.
Trong khi đó, Tổng thống Philippines, Benigno Aquino III đã kêu gọi các láng giềng Đông Nam Á lên tiếng mạnh mẽ phản đối những hoạt động xây dựng phi pháp và bành trướng quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.