Mỹ nhân Trần Ngọc Kỳ bị chê 'không có hào quang nữ chính'

18/01/2022 14:35 GMT+7

Trần Ngọc Kỳ trở lại với vai Bạch Anh trong phim cổ trang Kính song thành. Người đẹp gây thất vọng với lối diễn xuất đi vào lối mòn, lạm dụng nhiều biểu cảm "lố" nhưng thiếu cảm xúc.

Trần Ngọc Kỳ bị chê diễn xuất kém trong Kính song thành

POSTER PHIM

Hôm 16.1, Kính song thành chính thức lên sóng. Đây là phim Trung Quốc thuộc thể loại huyền huyễn cổ trang đầu tiên ra mắt trong năm 2022. Tác phẩm cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi quy tụ hai diễn viên Hoa ngữ đình đám là Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ.

Tuy nhiên, trong 10 tập phim đầu tiên, diễn xuất của Lý Dịch Phong và Trần Ngọc Kỳ đều vấp nhiều tranh cãi. Riêng Trần Ngọc Kỳ hứng “mưa gạch đá” vì lối diễn xuất quá thiếu cảm xúc.

Khán giả bày tò sự thất vọng với biểu cảm thiếu đa dạng của nữ diễn viên

poster phim

Trong Kính song thành, Trần Ngọc Kỳ đảm nhận vai nữ chính Quận chúa Bạch Anh, một cô gái thông minh và đơn thuần. Nàng có xuất thân cao quý tại đất nước Không Tang và được chọn để trở thành thái tử phi. Tuy nhiên, Bạch Anh lại nảy sinh tình cảm với Tô Mô, một giao nhân (người cá) bị bắt vào hoàng cung của Không Tang. Mối tình ngang trái này khiến cả hai phải trả giá.

Suốt 10 tập phim Kính song thành vừa qua, biểu cảm của Bạch Anh từ khi còn là một quận chúa cho đến lúc bị ép trở thành thái tử phi đều không có điểm nào khác biệt. Gương mặt Trần Ngọc Kỳ duy trì một sắc thái như ru ngủ, thường trợn tròn mắt mỗi khi bất ngờ hay hạnh phúc, vui vẻ. Nhiều khán giả thẳng thắn chê mỹ nhân 9X không có hào quang nữ chính, diễn dở và nhạt.

Người đẹp thường trợn tròn mắt trong nhiều cảnh phim

cắt từ phim

Phân đoạn nhân vật Bạch Anh nhảy tháp trong phim diễn ra không cảm xúc

cắt từ phim

Đặc biệt, trong một số cảnh phim cần diễn viên bùng nổ chuyển biến tâm lý, điển hình như lúc nhân vật Bạch Anh nhảy tháp sau khi mất phong ấn thái tử phi vì lộ tình yêu với Tô Mô, Trần Ngọc Kỳ lại tiếp tục thể hiện cách diễn đơ và gượng gạo đến mức khó xem. Trên Weibo, nhiều dân mạng chỉ trích diễn xuất của người đẹp sinh năm 1992 càng ngày càng kém và đi vào lối mòn.

So với thời đảm nhận vai Triệu Mẫn trong Tân ỷ thiên đồ long ký 2019, diễn xuất của Trần Ngọc Kỳ không hề có sự tiến bộ. Ngoài ra, tạo hình của mỹ nhân 9X trong Kính song thành gần như giống hệt các vai diễn cổ trang trước đây của cô. Việc ngôi sao Hoa ngữ 30 tuổi này không chịu thay đổi mà cứ lao vào một dạng vai giống nhau hết phim này đến phim khác và giữ nguyên lối diễn xuất nhàm chán khiến khán giả hụt hẫng. Độ nổi tiếng của cô cũng dần tụt dốc không phanh.

Tạo hình và cách diễn của Trần Ngọc Kỳ trong Kính song thành (trái) giống với thời cô đóng Tân ỷ thiên đồ long ký 2019

cắt từ phim

Trước khi đảm nhận vai Triệu Mẫn, Trần Ngọc Kỳ từng góp mặt trong Đại thoại Tây Du 3, Cẩm tú vị ương, Hương mật tựa khói sương… Sau Tân ỷ thiên đồ long ký 2019, Trần Ngọc Kỳ nhận nhiều kịch bản.

Năm 2020, "gà cưng" của Đường Yên liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ qua Lưỡng thế hoan Nguyệt thượng trọng hỏa (hay còn gọi Nguyệt thượng trùng hỏa). Trong cả hai phim, diễn xuất của Trần Ngọc Kỳ không hề có sự đột phá. Năm 2021, cô tiếp tục phát huy trạng thái mờ nhạt của mình qua phim Tiệm đồ cổ trung cục 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.