'Mỹ nhân thẩm mỹ' Trịnh Sảng bị chê khi lên bìa tạp chí Việt

16/06/2020 13:59 GMT+7

Trịnh Sảng là gương mặt trang bìa của Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 7.2020. Tuy nhiên, cư dân mạng Việt Nam phản hồi không mấy tích cực trước sự xuất hiện của cô lần này.

Trên mạng xã hội, Harper’s Bazaar Việt Nam bất ngờ công bố nghệ sĩ trên ảnh bìa số báo đặc biệt tháng 7 tới chính là Trịnh Sảng. Tại Instagram chính thức, Harper’s Bazaar Việt Nam cũng không quên giới thiệu về nữ diễn viên người Trung Quốc đính kèm hình ảnh trang bìa: “Trịnh Sảng đã không xuất hiện trong bộ phim nào mới kể từ vai diễn Nhiếp Tiểu Thiện trong Thiện nữ u hồn tháng 8.2019. Kể từ đó, cô chỉ tham gia các show truyền hình thực tế".
Khi chụp hình trang bìa cho Harper’s Bazaar Việt Nam, Trịnh Sảng chia sẻ: “Mọi người đa số biết đến tôi qua những vai diễn trên phim… Tham gia show truyền hình thực tế giúp tôi đến được với công chúng qua hình ảnh của chính tôi, Trịnh Sảng trong đời thường”.

Tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam số tháng 7 có Trịnh Sảng làm ảnh bìa

ẢNH: INSTAGRAM HARPER'S BAZAAR 

Bài đăng của Harper’s Bazaar Việt Nam nhanh chóng gây chú ý lớn. Hình ảnh Trịnh Sảng trên trang bìa tạp chí số tháng 7 tới được đem ra bàn luận sôi nổi. Trong ảnh, mỹ nhân 9X diện trang phục của Alexander McQueen và chọn lối trang điểm đậm, nhấn đuôi mắt sắc sảo.
Phía khán giả đất nước đông dân nhất hành tinh đánh giá phong cách của cô lần này quá khác biệt, có tính đột phá. Thậm chí, một số bình luận còn cho rằng dù phải theo style quần áo, trang điểm, tạo dáng… kỳ lạ của Việt Nam, nhưng sao phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên trông vẫn ổn.
Còn cư dân mạng Việt Nam thì phản ứng khá gay gắt với việc Trịnh Sảng lên bìa tạp chí Harper’s Bazaar Việt Nam tháng 7. Trên các fanpage Hoa ngữ có nhiều ý kiến chê bai: “Việt Nam thiếu gì chị đẹp”, “Quả tóc mái nhìn dị thế”, “Này là phong cách Trung Quốc chứ Việt Nam gì mà nói theo style quần áo, trang điểm, tạo dáng… kỳ lạ của Việt Nam"...

Hiện Trịnh Sảng đang rục rịch trở lại diễn xuất. Có tin đồn cô đóng Hoa Thiên Cốt bản điện ảnh và tham gia dự án Trọng tử hợp tác cùng Tiêu Chiến

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SINA

Một dân mạng phân tích: “Thật ra phong cách này không xấu, chỉ là Trịnh Sảng không hợp kiểu này thôi. Dạng ngầu ngầu đậm chất Á đông như ảnh bìa trên yêu cầu rất cao ở khuôn mặt và thần thái của người mẫu, phải kiểu mặt lập thể sắc bén nên mới áp nổi quần áo, trang điểm. Trịnh Sảng vẫn hợp với kiểu kẹo ngọt hơn”.
Được biết, trước Trịnh Sảng, Harper’s Bazaar Việt Nam từng để không ít gương mặt Hoa ngữ như Thang Duy, Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Trương Bá Chi, Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu… làm ảnh bìa. So sánh với các đồng hương từng lên bìa Harper’s Bazaar Việt Nam, Trịnh Sảng bị một bộ phận khán giả Việt Nam nhận xét là thua xa về mọi mặt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.