Mỹ nhân lồng tiếng cho 'Nữ hoàng băng giá' 2 nhiễm Covid-19

17/03/2020 16:54 GMT+7

Danh sách sao Hollywood nhiễm Covid-19 tiếp tục nối dài với sự xuất hiện của nữ diễn viên Rachel Matthews - mỹ nhân tham gia lồng tiếng trong Frozen II . Cô hiện đang cách ly và tích cực cập nhật tình hình sức khỏe lên Instagram.

Ngày 17.2 (giờ Việt Nam), Rachel Matthews gây chú ý khi thông báo về tình hình sức khỏe bản thân thông qua mục story trên Instagram cá nhân. Sao nữ 9X tiết lộ cô đã dương tính với Covid-19. Mỹ nhân đến từ Los Angeles (Mỹ) cho biết cô được phát hiện nhiễm bệnh và bắt đầu cách ly vào tuần trước. Nữ nghệ sĩ 26 tuổi thừa nhận cô không rõ mình phải làm gì tiếp theo và chỉ biết tuân thủ quy tắc cách ly cho đến khi có người nói cho mình biết phải làm gì. “Tôi đã cảm thấy khỏe hơn, nhưng tôi sẽ cập nhật một số thông tin mà tôi cảm thấy có ích với một số người. Hãy cứ thoải mái liên lạc và hỏi tôi bất kỳ câu hỏi nào nhé. Tôi thật sự rất sẵn lòng được giúp đỡ nếu tôi có thể”, sao phim Sinh nhật chết chóc bày tỏ trên trang cá nhân. Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh: “Đây là khoảng thời gian chúng ta cần phải tỉnh táo và có trách nhiệm. Hãy chăm sóc nhau nào!”.

Kể từ khi nhiễm Covid-19, mỹ nhân 26 tuổi liên tục ghi chép lại từng triệu chứng mà cơ thể cô gặp hằng ngày

Ảnh: Instagram NV

Cùng với việc thông báo đã nhiễm Covid-19, Rachel Matthews còn cập nhật chi tiết tình hình sức khỏe của cô trong suốt 7 ngày qua. Cụ thể, ngày đầu tiên cách ly, cô cảm thấy rát họng, đau đầu và mệt mỏi. Sang đến ngày thứ hai, cơ thể của người đẹp bắt đầu sốt nhẹ, đau nhức khủng khiếp, ớn lạnh, ho, đau nhói ở phổi và không có cảm giác thèm ăn. Ngày thứ ba của nữ diễn viên trôi qua mà không có cơn sốt nào ghé thăm, cơ thể đau nhức nhẹ, người mệt mỏi, ho nhiều hơn và cảm thấy khó thở, không muốn ăn uống. Rachel Matthews tiết lộ bản thân cảm thấy phổi nặng nề, khó thở, thỉnh thoảng mất khứu giác và vị giác trong ngày thứ tư. Từ ngày thứ năm đến ngày thứ bảy, các triệu chứng kể trên lặp lại nhưng đã cảm thấy ổn hơn vì đã thích nghi với những điều đó. Cô cũng chia sẻ video tài tử Idris Elba thông báo nhiễm Covid-19 và lưu ý mọi người: “Bạn cũng có thể là một người mang mầm bệnh mà không có triệu chứng nào hết”.
Khi nhận được nhiều câu hỏi liên quan đến chuyện xét nghiệm, Rachel Matthews cho biết rất khó để có thể được xét nghiệm tại Mỹ. Người đẹp chia sẻ: “Tôi chỉ được xét nghiệm bởi vì tôi đã tiếp xúc với một ca dương tính và có những triệu chứng nhiễm bệnh. Nhưng việc nhận được xét nghiệm cho thấy bạn dương tính với virus thực tế cũng không đem lại sự thay đổi gì lắm. Bạn vẫn chẳng nhận được đơn thuốc đặc biệt nào sau khi được xác định dương tính cả”. Sao nữ 26 tuổi khuyên những ai có triệu chứng mắc bệnh nhưng chưa được xét nghiệm cần phải chăm sóc bản thân như người bệnh để đảm bảo sức khỏe cho mình và cộng đồng. Cô tiếp tục nhắc nhở mọi người: “Hãy nghỉ ngơi, uống nhiều nước và tự cách ly. Biện pháp này dĩ nhiên không phải ai cũng áp dụng được bởi có những trường hợp nghiêm trọng hơn thì cần có những phương pháp phòng ngừa khác”.

Rachel Matthews từng lồng tiếng cho nhân vật Honeymaren trong Frozen II

Ảnh: Disney

Rachel Matthews là con gái của nữ diễn viên Leslie Landon và được biết đến là một nghệ sĩ trẻ triển vọng của điện ảnh Hollywood. Người đẹp gây ấn tượng với vai diễn trong các bộ phim như: hai phần của Happy Dead Day (Sinh nhật chết chóc), Batwoman, Looking for Alaska… Sao nữ 9X cũng được nhiều khán giả biết đến kể từ khi tham gia lồng tiếng cho nhân vật Honeymaren trong Frozen II (Nữ hoàng băng giá 2).
Rachel Matthews là ngôi sao tiếp theo có tên trong danh sách những nghệ sĩ quốc tế dương tính với Covid-19. Trước đó, những tên tuổi như: Tom Hanks, Rita Wilson, Olga Kurylenko, Idris Elba và Kristofer Hivju cũng đã xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.