Mỹ: Người phụ nữ phải tiêm 5 mũi vắc xin Covid-19 mới có kháng thể

Ngọc Quý
Ngọc Quý
10/01/2022 14:02 GMT+7

Bà Stacey Ricks từng được phẫu thuật ghép thận. Vì cơ thể bà không phản ứng đủ với vắc xin Covid-19 để tạo kháng thể nên bà đã tiêm đến 5 mũi, trong đó có 2 mũi Moderna, 1 mũi Johnson & Johnson và 2 mũi Pfizer.

Bà Stacey Ricks, 49 tuổi, sống ở bang Texas (Mỹ). Bà tiêm mũi đầu tiên vào tháng 1.2021. Loại vắc xin bà tiêm là của Moderna, theo tạp chí Inside Edition.

Bà Stacey Ricks phải tiêm 5 mũi vắc xin và đến mũi thứ 5 mới phát hiện kháng thể trong máu

SHUTTERSTOCK

Khoảng 4 tuần sau, bà Ricks được tiêm mũi 2. Tuy nhiên, các xét nghiệm không tìm thấy kháng thể trong máu bà.

Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ, các nhà khoa học đã kiểm tra nồng độ kháng thể của những người được ghép tạng đã tiêm 2 mũi vắc xin. Kết quả cho thấy 29 ngày sau khi tiêm mũi 2, có 46% số người tham gia không phát hiện thấy kháng thể chống Covid-19 trong máu.

Một số người được ghép tạng thậm chí đã tiêm số mũi vắc xin Covid -19 vượt mức khuyến nghị. Với bà Ricks, bà đã tiêm đến 5 mũi vắc xin.

Bà được ghép thận vào năm 2016. Kể từ đó, bà phải thường xuyên dùng thuốc để tránh thận ghép bị cơ thể đào thải. Do đó, bà gặp tình trạng suy giảm miễn dịch.

Sau khi tiêm 2 mũi Moderna vào đầu năm 2021, bà Ricks đã được tiêm mũi 3 Johnson & Johnson vào tháng 6.2021. Tuy nhiên, các xét nghiệm vẫn không thể phát hiện được kháng thể trong máu bà.

“Tôi sau đó đã tiêm thêm 2 mũi Pfizer và phải đến mũi Pfizer thứ 2, trong máu tôi mới có kháng thể”, bà Ricks.

Khi biến thể Omicron lây lan mạnh ở Mỹ, bà cho biết dù đã tiêm 5 mũi nhưng vẫn không cảm thấy an toàn.

Có vượt được kháng thể, biến thể Omicron vẫn bị tế bào T ngăn chặn

Các nhà khoa học khuyến cáo những người bị suy giảm miễn dịch vẫn phải tuân thủ các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn ngừa Covid-19, ngay cả khi đã tiêm chủng đẩy đủ, theo Inside Edition.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.