Mỹ nghi ngờ Iran tấn công tàu chở hàng liên quan Israel ở Ấn Độ Dương

25/11/2023 20:36 GMT+7

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 25.11 tiết lộ tàu chở container thuộc sở hữu của một tỉ phú Israel đã bị tấn công bởi máy bay không người lái (UAV) được cho là của Iran ở Ấn Độ Dương.

Hãng tin AP dẫn lời quan chức Mỹ nói trên cho biết vụ tấn công nhằm vào tàu CMA CGM Symi xảy ra hôm 24.11. Theo quan chức này, con tàu mang cờ Malta có khả năng đã bị một UAV Shahed-136 do Iran sản xuất tấn công khi đang ở vùng biển quốc tế. UAV phát nổ, gây thiệt hại nhỏ cho tàu nhưng không gây ra thương vong cho các thuyền viên.

"Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình", quan chức trên cho biết, song từ chối nói cụ thể hơn về thông tin tình báo mà quân đội Mỹ thu thập được cho thấy Iran đứng sau vụ tấn công.

Chính phủ Iran chưa lập tức đưa ra bình luận.

Mỹ nghi ngờ Iran tấn công tàu chở hàng liên quan Israel ở Ấn Độ Dương - Ảnh 1.

Tàu Symi ở Tây Ban Nha hồi tháng 10

AP

CMA CGM, hãng vận tải hàng hải lớn có trụ sở tại Marseille (Pháp) và là doanh nghiệp vận hành con tàu nói trên, chưa lập tức đưa ra bình luận. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn trên tàu Symi đã hành xử như thể họ tin rằng con tàu đang đối mặt với một mối đe dọa, theo AP.

Con tàu đã tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS) kể từ ngày 21.11 khi rời cảng Jebel Ali ở Dubai, theo dữ liệu từ MarineTraffic.com. Các tàu được yêu cầu bật AIS vì lý do an toàn nhưng thủy thủ đoàn sẽ tắt hệ thống này nếu tàu có khả năng trở thành mục tiêu. Tàu Symi đã làm điều tương tự trước đó khi đi qua biển Đỏ ngoài khơi Yemen, nơi có lực lượng quân sự Houthi được Iran ủng hộ.

"Vụ tấn công có thể đã được lên kế hoạch, do con tàu có liên kết với Israel thông qua công ty Vận tải Đông Thái Bình Dương (EPS). Việc tín hiệu AIS của tàu bị ngắt vài ngày trước khi sự vụ xảy ra cho thấy chỉ làm như vậy sẽ không ngăn được một cuộc tấn công", công ty tình báo tư nhân Ambrey đánh giá.

Hezbollah bắn rốc két Burkan “Núi lửa” khổng lồ vào căn cứ Israel

Tàu Symi, gần đây đã được đổi tên thành Mayet, thuộc sở hữu của EPS, công ty có trụ sở tại Singapore và nằm dưới quyền kiểm soát của tỉ phú Israel Idan Ofer. "Con tàu được đề cập hiện đang di chuyển theo kế hoạch. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và khỏe mạnh", EPS cho biết trong tuyên bố trả lời Reuters ngày 25.11.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng an ninh hàng hải gia tăng do xung đột Hamas - Israel và sau vụ Houthi bắt giữ một tàu chở hàng có liên kết với Israel ở phía nam biển Đỏ vào đầu tuần này. Israel nói vụ bắt tàu này "hành động khủng bố của Iran".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.