Mỹ - Nga thúc đẩy đàm phán an ninh

24/12/2021 07:36 GMT+7

Hôm qua, phía Nga đã đề xuất cho Mỹ một số ngày có thể tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về vấn đề an ninh ở châu Âu, theo TASS.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

reuters

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng các nhà thương thuyết hai bên sẽ bắt đầu tiếp xúc từ đầu năm sau. Theo ông Lavrov, hai bên sẽ bàn về những quan ngại của Moscow trong quan hệ song phương với Washington. Đồng thời, trong tháng 1.2022, Moscow cũng muốn thảo luận văn bản thứ hai dưới dạng dự thảo hiệp ước an ninh Nga - NATO. Còn ông Sergei Ryabkov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga, khẳng định đây là quá trình đàm phán vô điều kiện, và Moscow không chấp nhận bất kỳ yêu sách nào để đàm phán được diễn ra.

Cùng ngày, ông Vladimir Chizhov, Đại sứ Nga tại EU, nhắc lại Nga không có ý định tấn công Ukraine, theo báo Die Welt. Khi căng thẳng tiếp tục diễn ra tại biên giới Nga - Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng lính dù nước này trong tuần sẽ diễn tập quân sự. Một ngày trước, quân đội Ukraine cũng diễn tập và sử dụng tên lửa chống tăng Javelin do Mỹ sản xuất.

Tổng thống Putin cảnh báo phương Tây về Ukraine: Nga "không còn đường lùi"
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.