Mỹ muốn tịch thu tài sản tài phiệt Nga: Không dễ về pháp lý

01/05/2022 14:07 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn nới lỏng quy định để các quan chức dễ dàng hơn khi quyết định sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa hay bị tịch thu. Tuy nhiên, việc tịch thu tài sản chắc chắn sẽ gây ra nhiều vụ kiện tụng trong tương lai.

Hạ viện Mỹ ngày 27.4 thông qua dự luật Đạo luật tịch thu tài sản để tái thiết Ukraine, cho phép tổng thống tịch thu và thanh lý tài sản thuộc sở hữu của các cá nhân bị cấm vận và số tiền thu được chỉ được sử dụng cho một số mục đích nhất định như tái thiết, viện trợ nhân đạo, vũ khí cho quân đội Ukraine và viện trợ nhân đạo, phát triển cho người dân Nga.

Tài sản bị tịch thu, gồm bất động sản, du thuyền… sẽ được bán đi để bù đắp những thiệt hại mà chiến dịch quân sự của Nga gây ra tại Ukraine.

Việc tịch thu chỉ có thể được thực hiện trong vòng 2 năm từ khi dự luật được ban hành và kèm theo các điều kiện quan trọng: Nga vẫn còn tham gia chiến sự tại Ukraine, chủ nhân của tài sản đã bị Mỹ cấm vận vì liên quan đến xung đột ở Ukraine, và tài sản đó trị giá hơn 5 triệu USD.

Những đề xuất mới của chính quyền Mỹ không nhắc đến tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga (RCB)

Theo luật liên bang Mỹ hiện hành, chỉ có Bộ Tư pháp mới có thẩm quyền quyết định việc sử dụng số tiền từ việc tịch thu tài sản. Bên cạnh đó, theo Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland, quy định về người có thể thụ hưởng số tiền đó cũng được cho là hết sức nghiêm ngặt nên không dễ để chính quyền chi hỗ trợ Ukraine.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tỏ ra dè dặt về việc dùng tài sản đóng băng của Ngân hàng Trung ương Nga (RCB) để tái thiết Ukraine và nhấn mạnh ý tưởng này chỉ có thể thực hiện khi có sự sửa đổi luật trong nước và sự đồng thuận với các đồng minh, đối tác của Mỹ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.