Mỹ muốn oanh tạc cơ chiến lược đến Hàn Quốc

Khánh An
Khánh An
29/04/2023 08:37 GMT+7

Tư lệnh Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ Kenneth Wilsbach cho rằng việc máy bay ném bom chiến lược hạ cánh tại Hàn Quốc sẽ gia tăng sự răn đe đối với Triều Tiên.

Mỹ muốn hạ cánh oanh tạc cơ chiến lược ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Không quân Mỹ và Hàn Quốc từng tập trận chung với sự tham gia của oanh tạc cơ chiến lược B-52

KHÔNG QUÂN MỸ

Tờ Nikkei Asia ngày 29.4 đưa tin Không quân Mỹ đang cân nhắc kế hoạch cho máy bay ném bom chiến lược hạ cánh tại Hàn Quốc và thường xuyên điều động máy bay này đến bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận.

Kết hợp với những chuyến thăm của một tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo trang bị đầu đạn hạt nhân, động thái mới sẽ tăng cường sự răn đe bằng cách thể hiện rõ năng lực phản công đối với CHDCND Triều Tiên.

Tư lệnh Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ, tướng Kenneth Wilsbach đã đề cập kế hoạch này trong cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Nikkei Asia.

"Nếu bạn nghĩ có lẽ khoảng 5 năm trước, số lần phóng thất bại mà họ gặp phải... thì ngày nay bạn sẽ thấy con số đó ít hơn rất nhiều. Họ rõ ràng đã hoàn thiện, hoặc có thể chưa hoàn thiện, nhưng chắc chắn đã cải thiện khả năng phóng", ông Wilsbach nói về các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ sẽ đến Hàn Quốc lần đầu tiên sau 40 năm

Nằm trong biện pháp đối phó của quân đội Mỹ, ông Wilsbach cho biết có thể trong tương lai, các oanh tạc cơ sẽ hoạt động tại khu vực bán đảo Triều Tiên và có thể hạ cánh tại đây.

Nếu hạ cánh ở Hàn Quốc, các pháo đài bay B-52 và các oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit sẽ thể hiện rõ năng lực của Không quân Mỹ đối với người dân Hàn Quốc. Cả 2 mẫu máy bay này đều có thể mang theo vũ khí hạt nhân.

Các oanh tạc cơ chiến lược từng hạ cánh ở Hàn Quốc sau khi Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân vào năm 2016, nhưng sau đó dường như không còn hạ cánh tại đây nữa. Các máy bay này vẫn bay trên bán đảo và tiến hành huấn luyện chung với lực lượng của Hàn Quốc, nhưng sau đó trở về Guam, Hawaii hoặc các vùng lãnh thổ khác của Mỹ.

Trong một diễn biến khác, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là bà Kim Yo-jong cảnh báo rằng thỏa thuận giữa Mỹ và Hàn Quốc nhằm tăng cường sự răn đe đối với Bình Nhưỡng sẽ chỉ dẫn đến "nguy hiểm nghiêm trọng hơn".

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim, phó chủ tịch ủy ban tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên, Bình Nhưỡng không thấy rằng việc răn đe hạt nhân "nên được hoàn chỉnh hơn".

Xem tên lửa liên lục địa nhiên liệu rắn mới của Triều Tiên trong lần phóng thử đầu tiên

Quan chức này cho rằng Mỹ và Hàn Quốc càng tập trận, điều động khí tài hạt nhân đến khu vực thì "việc thực hiện quyền tự vệ của chúng tôi càng mạnh mẽ sẽ càng trở nên tỷ lệ thuận với chúng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.