Mỹ muốn Israel giảm tấn công Gaza

Khánh An
Khánh An
16/12/2023 05:53 GMT+7

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đến Israel và Bờ Tây trong bối cảnh Washington tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ người dân Palestine.

Tờ The Guardian ngày 15.12 đưa tin các máy bay và xe tăng của Israel tiếp tục tăng cường tấn công phía bắc Gaza cũng như tại 2 thành phố Rafah và Khan Younis ở phía nam, trong bối cảnh nước này quyết tiêu diệt Hamas. Giới chức Palestine cho hay 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc không kích của Israel tại Khan Younis. Chiến dịch của Israel vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, trong khi Mỹ nỗ lực can thiệp nhằm bảo vệ người dân Gaza. Hơn 18.700 người thiệt mạng tại Gaza kể từ khi chiến sự bùng nổ hôm 7.10.

Mỹ muốn Israel giảm tấn công Gaza - Ảnh 1.

Binh sĩ Israel tham gia chiến dịch tại Dải Gaza

Reuters

Mỹ gia tăng áp lực

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 15.12 đến Bờ Tây sau khi đến Tel Aviv (Israel) nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với cuộc chiến chống Hamas, trong khi muốn Israel giảm thương vong dân thường. Đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay ông Sullivan dự kiến gặp lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas tại Ramallah nhằm thảo luận những nỗ lực thúc đẩy ổn định ở Bờ Tây, trong bối cảnh Mỹ ủng hộ giải pháp 2 nhà nước cho xung đột Palestine - Israel.

Điểm xung đột: Bom "ngu" Israel gây thương vong cao ở Gaza; EU có quyết định lịch sử vì Ukraine

Trước đó tại Tel Aviv, ông Sullivan kêu gọi giới lãnh đạo Israel giảm chiến dịch quân sự tại Gaza "trong thời gian sớm nhất có thể". Theo tờ The New York Times, ông Sullivan không nêu thời gian cụ thể, nhưng các quan chức Mỹ tiết lộ rằng Tổng thống Joe Biden muốn Israel chuyển sang chiến thuật tấn công chính xác hơn trong khoảng 3 tuần. Cụ thể, Mỹ muốn rằng trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến, Israel tập trung điều các nhóm nhỏ binh sĩ tinh nhuệ xâm nhập vào những khu vực đông dân ở Gaza để định vị và triệt hạ các thủ lĩnh Hamas, giải cứu con tin và phá đường hầm của Hamas trước khi rút lui. Sau cuộc gặp tại Tel Aviv, ông Sullivan cho hay chính phủ Israel tỏ ý không có kế hoạch lâu dài về việc chiếm đóng tại Gaza. Ông nói thêm rằng việc kiểm soát Gaza phải được chuyển giao cho người Palestine.

Israel cứng rắn

Trước áp lực từ phía Mỹ, giới lãnh đạo Israel tiếp tục tuyên bố sẽ duy trì sức tấn công hiện tại ở Gaza cho đến khi Hamas thất bại, theo tờ The Times of Israel.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay nhà lãnh đạo "đã nói rõ rằng Israel sẽ tiếp tục cuộc chiến cho đến khi chúng tôi hoàn tất mọi mục tiêu". Trước đó, Tổng thống Biden kêu gọi Israel cần thận trọng hơn nhằm bảo vệ dân thường tại Gaza. "Tôi muốn họ tập trung vào cách cứu mạng người dân, không phải dừng truy lùng Hamas, nhưng hãy thận trọng hơn", ông chủ Nhà Trắng kêu gọi. Trong cuộc gặp tại Tel Aviv, ông Sullivan còn nói rằng việc bắt đầu đối thoại nghiêm túc về tương lai Gaza sẽ giúp Mỹ có nhiều thời gian tiếp tục hỗ trợ Israel.

Người Israel nói Hamas phải bị xóa sổ bất chấp thương vong

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng cuộc chiến chống Hamas sẽ cần thời gian nhiều hơn chứ không chỉ vài tháng. Trong cuộc gặp với ông Sullivan, ông Gallant nhấn mạnh rằng lực lượng Israel "sẽ chiến thắng Hamas và chúng tôi sẽ tiêu diệt chúng". Về phần mình, Ngoại trưởng Israel Eli Cohen thể hiện thái độ cứng rắn khi nói rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục, dù "có hay không có sự ủng hộ của quốc tế". Israel cho biết đã tiêu diệt ít nhất 7.000 tay súng Hamas và bắt giữ hàng trăm người, cũng như có biện pháp bảo vệ dân thường như đưa ra các bản đồ về những vùng an toàn.

Trong một diễn biến khác, tờ The Guardian ngày 15.12 đưa tin lực lượng đặc nhiệm Israel đã tìm thấy thi thể con tin Elya Toledano (28 tuổi) mang quốc tịch Israel và Pháp, bị Hamas bắt cóc hôm 7.10 và đưa về Gaza. Ước tính còn hơn 130 con tin vẫn đang bị Hamas giam giữ tại Gaza.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.