Mỹ muốn chặn kế hoạch 'liên thông các ứng dụng' của Facebook

13/12/2019 15:49 GMT+7

Wall Street Journal đưa tin, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đang xem xét yêu cầu tòa án ngăn chặn Facebook tiến tới kế hoạch tích hợp các công ty con WhatsApp, Instagram và Mesenger.

Những động thái trên của FTC cho thấy có nhiều khả năng các nhà quản lý sẽ đưa ra những chế tài nhằm điều tiết Facebook, trong đó không loại trừ việc buộc Facebook phải bán các ứng dụng WhatsApp và Instagram. Lo ngại đó đã khiến cổ phiếu Facebook sụt giảm tới 2,7% vào phiên đóng cửa ở cuối ngày giao dịch hôm qua.
Được biết, ý tưởng này diễn ra ngay sau khi Facebook có kế hoạch cho phép người dùng các ứng dụng Messenger, WhatsApp và hệ thống nhắn tin trực tiếp trong Instagram có thể liên lạc với nhau qua nền tảng chung và sẽ tích hợp mã hóa đầu cuối trên cả ba dịch vụ này, trong đó WhatsApp đã được tích hợp mã hóa sẵn.
Nguồn tin này cho biết, FTC không yêu cầu Facebook tạm dừng việc tích hợp - vốn sẽ tạo ra các thách thức về pháp lý. Thay vào đó, FTC có thể nộp đơn xin lệnh cấm sáp nhập muộn nhất là vào tháng 1 tới. Ngoài những lo ngại về chống độc quyền, Facebook và các đại gia công nghệ khác cũng đang phải đối mặt với những chỉ trích về sự mất kiểm soát quyền riêng tư, cách mà họ quản lý nguồn dữ liệu nhạy cảm khổng lồ của người dùng và các cáo buộc về thiên vị trong bầu cử chính trị vốn đang bị chia rẽ ở Mỹ.
Hiện cả Facebook và FTC đều từ chối bình luận trước thông tin này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.