Mỹ mua nguyên liệu vũ khí hạt nhân của Iran

24/04/2016 09:34 GMT+7

Ngày 23.4, Hãng tin ISNA (Iran) dẫn lời giới chức nước này xác nhận thương vụ bán 32 tấn nước nặng, thành phần quan trọng trong việc chế tạo vật liệu phóng xạ cấp độ vũ khí, cho Mỹ với giá 8,6 triệu USD.

Ngày 23.4, Hãng tin ISNA (Iran) dẫn lời giới chức nước này xác nhận thương vụ bán 32 tấn nước nặng, thành phần quan trọng trong việc chế tạo vật liệu phóng xạ cấp độ vũ khí, cho Mỹ với giá 8,6 triệu USD.

Lò phản ứng hạt nhân Bushehr của Iran - Ảnh: ReutersLò phản ứng hạt nhân Bushehr của Iran - Ảnh: Reuters
Lô hàng sẽ được giao đến Phòng Thí nghiệm quốc gia Oak Ridge ở bang Tennessee của Mỹ trong vài tuần tới.
Theo tờ The Wall Street Journal, một phần số nước nặng sẽ được dùng trong các cơ sở nghiên cứu y tế và phần còn lại có thể sẽ được bán lại cho doanh nghiệp tư nhân với mục đích thương mại.
Động thái trên xuất phát từ việc Mỹ quan ngại Iran không đủ khả năng cắt giảm kho nước nặng theo yêu cầu trong thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi tháng 7.2015. Cụ thể, Iran được dùng nước nặng tại lò phản ứng hạt nhân Arak cho mục đích dân sự nhưng phải bán lượng nước nặng và uranium làm giàu dư thừa ra thị trường quốc tế.
Tuy nhiên, Tehran đang gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra nên Washington hy vọng hợp đồng mới sẽ thúc đẩy các bên khác mua nước nặng của Iran.
Mỹ quan ngại Iran không đủ khả năng cắt giảm kho nước nặng theo yêu cầu trong thỏa thuận hạt nhân đạt được hồi tháng 7.2015 - Ảnh: Reuters
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.