Mỹ mời Việt Nam tham gia tập trận RIMPAC 2018

01/06/2018 11:15 GMT+7

Hải quân Mỹ thông báo Việt Nam, Sri Lanka, Brazil và Israel đã được mời tham gia cuộc tập trận chung đa quốc gia Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) sắp tới.

Theo tờ Stars and Stripes dẫn thông báo từ hải quân Mỹ ngày 1.6, có 26 quốc gia, 47 chiến hạm, 5 tàu ngầm, lực lượng trên bộ thuộc 18 quốc gia, hơn 200 máy bay và 25.000 lính sẽ tham gia cuộc tập trận được tổ chức 2 năm một lần này.
Cuộc tập trận RIMPAC 2018 dự kiến diễn ra ở vùng biển gần Hawaii từ ngày 27.6-2.8.
Hải quân Mỹ cho biết đây là lần đầu tiên Việt Nam, Sri Lanka, Brazil và Israel tham gia cuộc tập trận.
Hồi tuần trước, Lầu Năm Góc đã loại tên Trung Quốc khỏi danh sách mời tham gia cuộc tập trận RIMPAC vì “không tuân thủ luật quốc tế”.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Christopher Logan nói rằng động thái trên “nhằm phản ứng bước đầu đối với tình trạng Trung Quốc liên tục quân sự hóa Biển Đông”.
“Việc Trung Quốc tiếp tục quân sự hóa các thực thể tranh chấp ở Biển Đông chỉ đẩy căng thẳng leo thang và gây bất ổn cho khu vực. Hành vi của Trung Quốc không phù hợp với nguyên tắc và mục đích của cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương”, tờ South China Morning Post dẫn lời ông Logan nhấn mạnh trong thông cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.