Mỹ mở rộng kế hoạch sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt

26/08/2021 15:56 GMT+7

Gần một nửa trong số 24 cơ quan Mỹ được khảo sát đã báo cáo kế hoạch mở rộng việc sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt vào năm 2023.

Các cơ quan liên bang của Mỹ đang có kế hoạch mở rộng việc sử dụng các hệ thống nhận dạng khuôn mặt, bất chấp phản ứng dữ dội về ứng dụng của công nghệ này trong hơn một năm qua, theo báo cáo được Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ (GAO) công bố hôm 24.8.
Báo cáo trên đã đánh giá việc sử dụng hệ thống nhận dạng khuôn mặt của các cơ quan liên bang và cách họ lên kế hoạch mở rộng hoạt động này trong tương lai. Có 18 trong số 24 cơ quan được khảo sát, bao gồm Bộ Tư pháp, Quốc phòng, Giáo dục, Nhà ở và Phát triển Đô thị Mỹ, đã sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt (FRT) cho một hoặc nhiều mục đích. Khảo sát cũng cho thấy 10 cơ quan có kế hoạch mở rộng sử dụng FRT vào năm 2023, trong đó có hai cơ quan đầu tư vào nghiên cứu và phát triển công nghệ này.
Việc áp dụng FRT diễn ra bất chấp kết quả từ một nghiên cứu của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia hồi năm 2019. Cụ thể, cơ quan đã thử nghiệm khoảng 190 thuật toán từ gần 100 nhà phát triển hệ thống nhận dạng khuôn mặt, kết quả cho thấy những công cụ đó có khả năng nhận dạng sai khuôn mặt của người da đen và người châu Á nhiều hơn từ 10 đến 100 lần so với khuôn mặt của người da trắng.
Tháng 2.2021, Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) và liên minh của hơn 40 tổ chức đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt lệnh cấm liên bang đối với việc sử dụng FRT. “Nó xác định nhầm người da màu, phụ nữ, người chuyển giới và các nhóm công dân khác. Ngay cả khi nó hoạt động hoàn hảo, thì khả năng theo dõi chuyển động của chúng ta trong không gian và thời gian cũng sẽ rất nguy hiểm”, cố vấn lập pháp cấp cao của ACLU Kate Ruane nói.
Song, bất chấp những lời kêu gọi đó, các cơ quan được khảo sát của Mỹ, bao gồm Bộ Nông nghiệp, Thương mại, Quốc phòng, An ninh Nội địa, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Nội vụ, Tư pháp, Nhà nước, Kho bạc và Cựu chiến binh, vẫn có kế hoạch thực hiện 17 hệ thống nhận diện khuôn mặt mới trong giai đoạn 2020 - 2023. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng báo cáo kế hoạch sử dụng FRT để sàng lọc người với hình ảnh hộ chiếu và một kho lưu trữ các cá nhân đáng ngờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.