Mỹ mở rộng 2022: 'Ngựa ô' Tiafoe dừng bước đáng tiếc trên sân nhà

Minh Tân
Minh Tân
10/09/2022 11:56 GMT+7

Niềm hy vọng cuối cùng của nước chủ nhà Frances Tiafoe (22) đã phải dừng bước tại vòng bán kết Mỹ mở rộng khi để thua 2-3 trước ứng cử viên chức vô địch Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha, 3)

Tại giải đấu năm nay, tay vợt 24 tuổi người Mỹ gốc Sierra Leon Tiafoe đã gây tiếng vang khi đã đánh bại "huyền thoại" Rafael Nadal để trở thành tay vợt nam chủ nhà đầu tiên lọt vào bán kết Mỹ mở rộng sau 16 năm. Trong trận bán kết diễn ra sáng nay, những khán giả tại Flushing Meadows tiếp tục hy vọng tay vợt 24 tuổi tiếp tục lập kỳ tích trước một Alcaraz đang rất lên tay.

Alcaraz xứng đáng có mặt ở trận chung kết Mỹ mở rộng

REUTERS

Niềm hy vọng được thắp lên khi Tiafoe có được ván thắng đầu tiên ở loạt đánh tie-break cân não. Tuy nhiên, ngôi sao trẻ Alcaraz cũng cho thấy sự quyết tâm của mình bằng 2 ván thắng liên tiếp với các tỷ số 6/3 và 6/1. Khởi đầu ván thứ không tốt, nhưng Tiafoe lại khiến các khán giả nhà "hứng khởi" bằng một ván thắng loạt tie-break để đưa trận đấu vào ván quyết định.

Tiafoe dừng bước đáng tiếc trên sân nhà

REUTERS

Tuy nhiên, sức trẻ cùng sự quyết tâm đã giúp Alcaraz giành chiến thắng chung cuộc bằng ván thắng 6/3 để lần đầu lọt vào chung kết một giải Grand Slam. "Tôi có thể nói đó là trận đấu hay nhất mà tôi đã chơi trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, mục tiêu của tôi là giành chiến thắng đầu tiên tại giải Grand Slam", tay vợt trẻ 19 tuổi người Tây Ban Nha phát biểu sau chiến thắng.

Casper Ruud lần đầu lọt vào chung kết giải Grand Slam

REUTERS

Đối thủ của Alcaraz trong trận chung kết Mỹ mở rộng sẽ là tay vợt Casper Ruud (Na Uy, 5), người đã đánh bại Karen Khachanov với tỷ số 3/1 trong trận bán kết diễn ra trước đó. Đây sẽ là trận chung kết đáng xem nhất của hệ thống các giải Grand Slam gần đây khi người chiến thắng sẽ có danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp và cũng chiếm luôn vị trí số 1 thế giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.