Mỹ mở lại xét duyệt thị thực H-1B, H-2B, J, và L

04/04/2021 14:45 GMT+7

Facebook của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM hôm 4.4 đăng thông cáo mở lại việc xét duyệt tất cả các loại thị thực không định cư sau khi tuyên bố từ thời Tổng thống Donald Trump hết hiệu lực.

Ngày 22.6.2020, Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Donald Trump đã ký thông qua sắc lệnh PP 10052, với nội dung ngừng nhập cảnh một số diện thị thực không định cư bị liệt vào nhóm nguy cơ đối với thị trường lao động Mỹ trong lúc nước này tìm cách hồi phục kinh tế sau đại dịch Covid-19.
PP 10052 áp dụng cho các đương đơn đăng ký thị thực H-1B, H-2B, L-1 và J-1, cũng như người hôn phối và con cái thuộc các diện này.
Đến ngày 4.4, Facebook của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM đăng thông cao mở lại việc xét duyệt tất cả các thị thực không định cư với lý do PP 10052 đã hết hiệu lực từ ngày 31.3.
“Các đương đơn đã từng bị từ chối thị thực theo Tuyên bố 10052 có thể nộp đơn lại bằng cách điền đơn xin thị thực mới. Các Tuyên bố Tổng thống về các hạn chế đi lại do COVID-19 đối với các vùng địa lý hiện vẫn có hiệu lực và vẫn được áp dụng đối với tất cả các hành khách bất kể kết quả xét nghiệm hoặc việc tiêm vaccine của họ. Tất cả các hành khách đến Mỹ đều phải đáp ứng các yêu cầu về xét nghiệm COVID-19”, theo nội dung thông cáo.
H-1B là thị thực dành cho lao động có tay nghề cao, thị thực H-2B dành cho lao động thời vụ, thị thực J-1 dành cho lao động ngắn hạn và thị thực L-1 dành cho nhân viên luân chuyển trong nội bộ công ty.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.