Mỹ lùi thời hạn tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
15/12/2018 08:42 GMT+7

Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ vừa thay đổi ngày tăng thuế suất từ 10% hiện nay lên 25% đối với khối hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỉ USD trong lúc hai bên đang đàm phán về thương mại.

Sự thay đổi trên đã được ra trong thông cáo đăng trên Công báo liên bang ngày 13.12, theo Reuters. Cụ thể, ngày tăng thuế sẽ đươc áp dụng từ lúc 0 giờ 1 phút ngày 2.3.2019, thay đổi từ ngày được lên kế hoạch trước đó là 1.1.2019.
Việc thay đổi ngày tăng thuế không ảnh hưởng tới thuế suất 25% Mỹ đang áp lên 50 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Từ khi xung đột thương mại song phương bùng nổ vào tháng 7 đến nay, Mỹ áp thuế lên tổng cộng 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc áp thuế lên 110 tỉ USD hàng hóa Mỹ.
Thông cáo được đưa ra vài giờ sau khi Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ tạm thời dừng kế hoạch áp thuế thêm 25% lên ô tô và phụ tùng xe hơi do Mỹ sản xuất, bắt đầu từ ngày 1.1.2019. Việc trì hoãn này sẽ kéo dài 3 tháng, theo Reuters.
Hai bên có những bước đi nhượng bộ như trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp ở Argentina hôm 1.12 đã nhất trí “đình chiến” thương mại trong 90 ngày bằng cách không áp thêm thuế suất đối với hàng hóa của nhau, cố gắng giải quyết bất đồng và đạt được thỏa thuận.
[VIDEO] Mỹ ra thời hạn cho đàm phán thương mại Mỹ - Trung
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.