Mỹ loại 3 nước châu Phi khỏi thỏa thuận thương mại

03/01/2022 08:06 GMT+7

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo loại Ethiopia, Mali và Guinea khỏi thỏa thuận thương mại, với lý do chính phủ các nước châu Phi này vi phạm các nguyên tắc trong thỏa thuận.

Hàng ngàn sản phẩm của châu Phi được giảm thuế nhập khẩu vào Mỹ nếu đáp ứng một số điều kiện

reuters

Theo AFP ngày 2.2, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) cho hay 3 nước trên bị loại khỏi chương trình Đạo luật Phát triển và Cơ hội châu Phi (AGOA) vì “những thay đổi vi hiến trong chính phủ của Guinea và Mali” cũng như vấn đề nhân quyền ở Ethiopia do xung đột ở phía bắc nước này.

AGOA được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm 2000 dưới chính quyền của cựu Tổng thống Bill Clinton nhằm thúc đẩy thương mại giữa Mỹ và châu Phi. Theo thỏa thuận, hàng ngàn sản phẩm của châu Phi được giảm thuế nhập khẩu nếu đáp ứng một số điều kiện như bảo vệ công nhân, điều hành tốt... Theo trang web của USTR, có 38 nước đáp ứng các điều kiện trong thỏa thuận, tính đến năm 2020. Sau giai đoạn 15 năm ban đầu, AGOA được Quốc hội Mỹ thông qua việc gia hạn đến năm 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.