Mỹ lần đầu đưa F-35A đến Trung Đông

17/04/2019 09:00 GMT+7

Không quân Mỹ chính thức triển khai chiến đấu cơ tàng hình F-35A đến căn cứ al-Dhafra ở UAE, theo Fox News hôm qua.

Đây là lần đầu tiên dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 được đưa đến Trung Đông.
Trung tướng Joseph Guastella, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm không quân, cho biết quân đội Mỹ đang trong quá trình bổ sung những hệ thống vũ khí tiên tiến đến khu vực đang chứng kiến nhiều bất ổn này.
Ông nhấn mạnh hệ thống cảm biến và khả năng sinh tồn của F-35A sẽ giúp tăng cường an ninh và ổn định tại Trung Đông, cũng như “ngăn ngừa những kẻ khiêu khích”.
Trong khi đó, Tham mưu trưởng Không quân David Goldfein tuyên bố F-35A mang lại tính ưu thế trên không trước bất kỳ mối đe dọa nào. Lầu Năm Góc không nói rõ có bao nhiêu chiếc F-35A được triển khai lần này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.