Mỹ lại dùng chất nổ thử độ bền siêu tàu sân bay

17/07/2021 23:06 GMT+7

Hải quân Mỹ đã kích hoạt một vụ nổ lớn ngoài khơi bờ biển Florida vào ngày 16.7 để thử nghiệm khả năng chịu xung chấn của tàu sân bay USS Gerald R. Ford .

Cục Khảo sát Địa chất Mỹ đã ghi nhận được một cơn địa chấn 3,9 độ richter vào ngày 16.7 sau cuộc thử nghiệm của quân đội Mỹ, RT đưa tin. Đây là cuộc thử nghiệm xung chấn thứ hai của USS Gerald R. Ford, tàu sân bay mới nhất gia nhập hạm đội Mỹ. Vụ nổ được kích hoạt cách bãi biển Flagler của bang Florida gần 161 km.
Cuộc thử nghiệm xung chấn đầu tiên diễn ra vào ngày 18.6 và sử dụng hơn 18 tấn thuốc nổ. Vụ nổ thử nghiệm đó cũng gây ra cơn địa chấn 3,9 độ richter, tương đương một trận động đất nhỏ, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ. Hải quân Mỹ đã công bố đoạn phim ghi lại cuộc thử nghiệm đầu tiên.

Xem hải quân Mỹ gây vụ nổ ngang động đất để thử thách siêu tàu sân bay

Chính thức được đưa vào hoạt động năm 2017, USS Gerald R. Ford là tàu sân bay lớn nhất thế giới. Đây cũng là tàu sân bay đầu tiên trong lớp tàu mới nhằm thay thế hạm đội tàu sân bay lớp Nimitz đã già cỗi của Mỹ.
Tuy là một trong những tàu chiến tiên tiến nhất và đắt nhất của Washington, con tàu trị giá 13 tỉ USD này đã gặp một số vấn đề trong thời gian ngắn sau khi hoạt động. Năm 2019, 9 thang chuyển vũ khí của con tàu không hoạt động, khiến thủy thủ đoàn không thể di chuyển lên boong. Báo cáo trước đó của Lầu Năm Góc chỉ ra một số hệ thống trên tàu “hoạt động kém hoặc không rõ độ tin cậy”.
Ngoài các vấn đề kỹ thuật và chi phí vượt mức, dự án thử nghiệm này còn vấp phải sự chỉ trích của các nhà bảo vệ môi trường. Dù hải quân tuyên bố ảnh hưởng đến môi trường sẽ được giảm xuống mức tối thiểu, các nhà hoạt động cho rằng những vụ nổ sẽ ảnh hưởng đến sinh vật biển.
“Mô hình của hải quân Mỹ chỉ ra rằng một số loài động vật biển nhỏ có vú trong bán kính 1-2 km sau vụ nổ sẽ chết. Một số loài động vật biển có vú trong phạm vi 10km sau vụ nổ cũng sẽ bị thương, bao gồm mất thính giác”, ông Michael Jasny của tổ chức Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên (NRDC) nói về 18 tấn thuốc nổ dùng trong cuộc thử nghiệm tàu sân bay đầu tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.