Mỹ khuyến khích Ukraine chìa tay với Nga ?

Văn Khoa
Văn Khoa
07/11/2022 06:59 GMT+7

Trong lúc lực lượng Ukraine chuẩn bị tiến hành cuộc phản công mới ở Kherson, Mỹ được cho là đang âm thầm khuyến khích giới lãnh đạo Kyiv ra hiệu sẵn sàng đàm phán với Nga.

Ukraine tập trung xe tăng

Phó tỉnh trưởng Kirill Stremousov của tỉnh Kherson, thuộc miền nam Ukraine nhưng Nga đã tuyên bố sáp nhập, hôm qua khẳng định lực lượng vũ trang Ukraine đang tập trung số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép ở khu vực lân cận, theo Hãng TASS.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa pháo xe tăng T-80 chiếm được từ lực lượng Nga ở TP.Bakhmut ngày 4.11

Reuters

Ông Stremousov còn cho hay việc sơ tán người dân ra khỏi hữu ngạn sông Dnieper ở tỉnh Kherson và những vùng khác do lực lượng Nga kiểm soát vẫn tiếp diễn. Hôm 5.11, ông Stremousov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng Ukraine đang đẩy mạnh việc nã pháo ở tỉnh Kherson khi họ đang chuẩn bị cho cuộc phản công mới. Trước đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych ngày 27.10 cảnh báo Nga đang củng cố lực lượng ở TP.Kherson và “trận chiến ác liệt nhất sẽ diễn ra”, theo Reuters.

Tổng thống Zelensky: Nga đang tổn thất nặng nề ở miền đông Ukraine

Trong khi đó, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ đề nghị không nêu tên mới đây cho rằng trong những tháng mùa đông, trận chiến có thể xoay quanh hai thành phố Kharkiv và Bakhmut thuộc miền đông Ukraine. Vị này dự đoán số phận Kherson có thể được quyết định trong 2 - 3 tuần tới, nhưng cuộc chiến sẽ chỉ trở nên ác liệt hơn vào mùa xuân, theo Politico.

“Nỗ lực có tính toán”

Trong lúc giao tranh tiếp diễn, tờ Washington Post ngày 5.11 dẫn một số nguồn tin tiết lộ chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang âm thầm khuyến khích giới lãnh đạo Ukraine ra hiệu sẵn sàng đàm phán với Nga. Tuy nhiên, các nguồn tin khẳng định động thái này của phía Mỹ không nhằm thúc đẩy Ukraine ngồi vào bàn đàm phán, mà là một nỗ lực có tính toán để đảm bảo Kyiv duy trì sự ủng hộ của các quốc gia khác.

Quân nhân Ukraine canh gác trên một con đường gần biên giới giáp với Nga ở tỉnh Kharkiv ngày 4.11

AFP

Giới chức Mỹ và Ukraine thừa nhận việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ chối đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây ra quan ngại tại nhiều khu vực ở châu Âu, châu Phi và Mỹ Latin, nơi tác động của chiến sự đến chi phí thực phẩm và nhiên liệu được cảm nhận rõ ràng nhất, theo các nguồn tin. “Sự mệt mỏi vì Ukraine là điều có thật đối với một số đối tác của chúng tôi”, Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên thừa nhận.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 255, Mỹ muốn Ukraine để ngỏ cửa cho hòa đàm, Iran thừa nhận có bán UAV

Khi được yêu cầu cho biết phản ứng về thông tin trên, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ không nêu tên nói rằng: “Điện Kremlin tiếp tục leo thang xung đột, thể hiện rằng họ không sẵn sàng tham gia nghiêm túc vào các cuộc đàm phán” kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Reuters.

Nga không phá hủy được bất kỳ HIMARS nào ?

Tạp chí Politico mới đây dẫn lời giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng lực lượng Nga đã không phá hủy được bất kỳ bệ phóng nào thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) kể từ khi Ukraine lần đầu tiên sử dụng hệ thống này vào tháng 6.

Vì sao Nga khó đối phó hệ thống HIMARS của Ukraine?

Trước đó, Nga tuyên bố đã phá hủy nhiều HIMARS. Mỹ đã cung cấp ít nhất 20 HIMARS cho Ukraine. Giới chức quân sự Mỹ cho rằng Ukraine vẫn cần đáng kể số lượng đạn pháo cho cuộc chiến sắp tới, vì tỷ lệ tiêu thụ đạn pháo trong cuộc xung đột ở mức cao. Ukraine bắn 4.000 - 7.000 quả đạn pháo mỗi ngày, trong khi Nga bắn 20.000 quả/ngày, theo Politico.

Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv cũng như Moscow. Hôm 4.11, Tổng thống Zelensky nói rằng thông tin Nga “sẵn sàng đàm phán” là giả, nhấn mạnh việc động viên quân sự một phần là bằng chứng cho thấy Điện Kremlin không quan tâm đến đàm phán, theo trang The Kyiv Independent.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27.10 cho biết Tổng thống Putin đã cáo buộc Ukraine rút khỏi cuộc đối thoại hòa bình trong tháng 3 theo “mệnh lệnh” của Mỹ. “Sẽ rất dễ xử lý vấn đề này nếu Washington đưa ra tín hiệu để Kyiv thay đổi lập trường và giải quyết vấn đề một cách hòa bình”, ông Putin nhấn mạnh, theo Reuters.

Tư lệnh Mỹ: Xung đột Ukraine chỉ là màn dạo đầu
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.