Mỹ không muốn xung đột nhưng sẽ đáp trả 'mạnh mẽ' nếu Nga có ác ý

10/06/2021 20:17 GMT+7

Tổng thống Joe Biden hôm 9.6 cho biết Mỹ không muốn gây xung đột với Nga, nhưng sẽ đáp trả một cách "quyết liệt" nếu chính phủ Nga can dự vào những hoạt động gây tổn hại.

Ngày 9.6, Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Anh trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức.

Tổng thống Mỹ đã có chuyến công du đầu tiên đến Anh vào hôm 9.6.

Reuters

Đây là chuyến công tác kéo dài 8 ngày nhằm xây dựng lại mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vốn đã trở nên căng thẳng dưới thời ông Donald Trump, đồng thời điều chỉnh lại mối quan hệ với Nga
Tổng thống Biden nhấn mạnh cam kết "mạnh mẽ" của Washington đối với liên minh xuyên Đại Tây Dương. 
"Chúng tôi không muốn gây xung đột với Nga. Chúng tôi muốn một mối quan hệ ổn định và có thể lường trước, nhưng thực tế lại không như thế. Mỹ sẽ đáp trả một cách quyết liệt và có chủ đích nếu chính phủ Nga tham gia vào các hoạt động gây hại". 

Trong chuyến công du này, ông Biden sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO và G7.

Reuters

Trong chuyến đi này, Tổng thống Mỹ sẽ tham dự một hội nghị thượng đỉnh NATO, Hội nghị thượng đỉnh G7, và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.