Mỹ không kích tiêu diệt 2 mục tiêu IS cấp cao ở Afghanistan

28/08/2021 23:10 GMT+7

Lầu Năm Góc ngày 28.8 tuyên bố 2 mục tiêu IS đã bị tiêu diệt trong vụ không kích cùng ngày ở Afghanistan.

AFP dẫn lời tướng Hank Taylor thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ thông báo trong một cuộc họp báo ngày 28.8 rằng cuộc không kích của Mỹ ở Afghanistan cùng ngày đã tiêu diệt 2 mục tiêu cấp cao thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và khiến một đối tượng bị thương.
Không có dân thường thương vong sau vụ không kích bằng máy bay không người lái trên, theo ông Taylor.
Lầu Năm Góc từ chối cho biết liệu những mục tiêu trong cuộc không kích của Mỹ có liên quan trực tiếp tới vụ đánh bom liều chết đẫm máu tại sân bay ở thủ đô Kabul hôm 26.8 hay không. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby chỉ nêu rằng đó là những người lập kế hoạch và điều hành ISIS-K, nhánh của IS tại Afghanistan.

Quân đội Mỹ bắt đầu rút quân khỏi sân bay Kabul

Đài CNN ngày 28.8 dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho hay vụ không kích của Mỹ tại Afghanistan được tiến hành tại một khu vực ở thành phố Jalalabad (tỉnh Nangarhar). Theo CNN, mục tiêu cụ thể là một người đàn ông mà phía Mỹ đã biết, nhưng các thông tin tình báo sau vụ đánh bom đẫm máu ở Kabul đã dẫn đến việc xác định người này.
Vụ đánh bom ngày 26.8 đã khiến 13 lính Mỹ cùng nhiều người Afghanistan thiệt mạng. Taliban nói có 28 thành viên của lực lượng này nằm trong số những người thiệt mạng. Giới chức y tế Afghanistan cho biết có ít nhất 170 người đã chết, theo The New York Times.
Giới chức Mỹ cảnh báo sẽ có các mối đe dọa tấn công khủng bố ở Kabul trong những ngày tới, khi Mỹ gấp rút thực hiện những chuyến di tản cuối cùng khỏi Afghanistan trước hạn chót rút quân 31.8. Quan chức cấp cao Mỹ cho rằng những ngày cuối cùng này là khoảng thời gian nguy hiểm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.