Mỹ không hợp tác với Trung Quốc trong khuôn khổ kinh tế mới

17/02/2022 16:11 GMT+7

Một quan chức Mỹ cấp cao cho biết Washington "không có ý định" làm việc với Trung Quốc trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương sắp được thiết lập.

Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink

reuters

Reuters dẫn lời Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Kritenbrink ngày 17.2 cho biết các cuộc đối thoại liên quan đến Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương do Mỹ khởi xướng đã bắt đầu.

"Có thể nói rằng chúng tôi đang có những cuộc đối thoại ban đầu với các đối tác trong khu vực. Các đối tác này có cùng tầm nhìn về một khu vực tự do và rộng mở, nơi các quốc gia không bị ép buộc và có thể theo đuổi các lợi ích kinh tế và an ninh mà không bị cản trở”, ông Kritenbrink phát biểu trong một hội nghị qua điện thoại.

"Hiện tại chúng tôi không có ý định hợp tác với Trung Quốc trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương", nhà ngoại giao Kritenbrink, từng là đại sứ Mỹ ở Việt Nam, nói thêm.

Tuần trước, Mỹ cam kết dành nhiều nguồn lực ngoại giao và an ninh hơn cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để đẩy lùi các động thái Trung Quốc đang thực hiện để tăng cường phạm vi ảnh hưởng và trở thành cường quốc có ảnh hưởng trên thế giới.

Trong bản tổng quan chiến lược dài 12 trang, chính quyền Tổng thống Joe Biden tuyên bố sẽ tập trung vào mọi ngóc ngách của khu vực, từ Nam Á đến các đảo Thái Bình Dương để củng cố vị thế và cam kết lâu dài của mình.

Tài liệu cũng nhắc lại kế hoạch khởi động Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vào đầu năm 2022 của Washington. Đây là sáng kiến ​​Mỹ hy vọng sẽ lấp đầy một phần lỗ hổng lớn trong ảnh hưởng của Mỹ đến khu vực kể từ khi cựu Tổng thống Donald Trump rút khỏi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào năm 2017.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang thúc đẩy Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), qua đó chi ra hàng tỉ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới.

Trung Quốc cũng đang ủng hộ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), khối thương mại tự do lớn nhất thế giới mà Mỹ không phải là thành viên.

Trung Quốc và Nga đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược "không giới hạn" vào đầu tháng này. Đây là tuyên bố chi tiết và quyết đoán nhất của hai nước trong việc cùng nhau hợp tác để chống lại Mỹ.

Thủ tướng Úc chỉ trích Trung Quốc "im lặng lạnh lẽo" trước tình hình Ukraine

Ông Kritenbrink cho rằng Washington không thể "bỏ qua thách thức" do tuyên bố chung của Trung Quốc và Nga tạo ra.

“Chúng tôi đại diện cho một thế giới và một tầm nhìn dựa trên việc giải quyết vấn đề và đổi mới, chứ không phải ép buộc và gây hấn. Đó là tầm nhìn của chúng tôi đối với khu vực”, ông Kritenbrink nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.