Mỹ khởi tố người tuồn công nghệ quân sự sang Nga

Văn Khoa
Văn Khoa
01/09/2023 07:35 GMT+7

Giới công tố Mỹ ngày 31.8 đã khởi tố một người buôn lậu số lượng lớn linh kiện thuộc công nghệ vi điện tử có ứng dụng quân sự sang Nga.

Arthur Petrov (33 tuổi), một công dân mang hai quốc tịch Nga-Đức, đã bị bắt vào ngày 26.8 tại Cộng hòa Síp theo yêu cầu của giới chức Mỹ, theo Reuters dẫn một tuyên bố từ Chưởng lý Mỹ Damian Williams ở quận Manhattan.

Petrov và hai đồng phạm người Nga, không bị nêu tên, bị cáo buộc sử dụng các công ty bình phong để che giấu việc mua sắm mang tính gian lận từ những nhà phân phối vi điện tử Mỹ chịu sự kiểm soát xuất khẩu của Washington.

Theo các công tố viên Mỹ, công nghệ nói trên được định chuyển cho công ty Electrocom, có trụ sở tại thành phố Saint Petersburg (Nga) và là nhà cung cấp linh kiện điện tử cho những công ty cung cấp vũ khí và thiết bị khác cho quân đội Nga.

Trực thăng Ka-52M, tên lửa mới của Nga cản bước xe tăng-thiết giáp Ukraine

Một trong hai đồng phạm là người đồng sáng lập và tổng giám đốc của Electrocom, theo Reuters trích đơn kiện hình sự chống lại Petrov, được ghi ngày 11.8 và được công khai vào ngày 31.8. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Electrocom.

Theo đơn kiện hình sự, công nghệ được tuồn vào Nga bao gồm các thành phần từ trang bị quân sự của Nga được tìm thấy trên chiến trường ở Ukraine, như tên lửa dẫn đường, máy bay không người lái, thiết bị chiến tranh điện tử và thông tin liên lạc.

Mỹ khởi tố một người đàn ông tuồn công nghệ quân sự sang Nga - Ảnh 1.

Một tên lửa đạn đạo tầm ngắn được cho là của Nga được phát hiện ở Ukraine

Reuters

Cũng theo đơn kiện, hơn 225.000 USD linh kiện đã được vận chuyển trong chương trình kéo dài từ tháng 2.2022 đến tháng 8.2023. Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Vụ án của Petrov được điều phối một phần thông qua Lực lượng chuyên trách KleptoCapture của Bộ Tư pháp Mỹ, được thành lập để thực thi các biện pháp cấm vận, hạn chế xuất khẩu và các biện pháp khác nhằm đối phó cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Petrov phải đối mặt với 11 tội danh, bao gồm vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, buôn lậu, âm mưu rửa tiền cũng như các cáo buộc âm mưu khác. Mỗi tội danh có mức án tù tối đa từ 5-20 năm.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 554 có diễn biến gì nóng?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.