Mỹ khởi tố 12 công ty, cá nhân Trung Quốc về fentanyl, Bắc Kinh phản ứng

Văn Khoa
Văn Khoa
24/06/2023 21:13 GMT+7

Bắc Kinh ngày 24.6 chỉ trích chính quyền Mỹ về việc khởi tố 4 công ty và 8 cá nhân Trung Quốc buôn bán hóa chất được sử dụng để sản xuất fentanyl.

Tổng chưởng lý Mỹ Merrick Garland ngày 23.6 tuyên bố chính phủ Mỹ đã khởi tố 4 công ty Trung Quốc và 8 cá nhân Trung Quốc buôn bán hóa chất được sử dụng để sản xuất fentanyl. "Những công ty này và nhân viên của họ đã cố ý âm mưu sản xuất fentanyl chết người để phân phối tại Mỹ", AFP dẫn lời ông Garland.

"Chỉ một trong những công ty hóa chất có trụ sở tại Trung Quốc này đã vận chuyển hơn 200 kg tiền chất liên quan đến fentanyl đến Mỹ với mục đích sản xuất 50 kg fentanyl, một lượng có thể chứa số liều fentanyl đủ để giết chết 25 triệu người Mỹ", ông Garland khẳng định.

Mỹ khởi tố 12 công ty, cá nhân Trung Quốc về fentanyl, Trung Quốc phản ứng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland (giữa) thông báo việc bắt giữ các nhân viên của công ty hóa chất Trung Quốc như một phần của cuộc điều tra về chuỗi cung ứng tiền chất fentanyl trong cuộc họp báo tại Washington D.C ngày 23.6

AFP

Hai trong số 8 người nói trên đã bị bắt khi Bộ Tư pháp Mỹ tăng cường truy quét loại thuốc phiện tổng hợp chịu trách nhiệm cho hàng trăm ngàn ca tử vong do dùng thuốc quá liều trong thập niên qua.

Đây là lần đầu tiên Mỹ khởi tố các công ty Trung Quốc buôn bán tiền chất fentanyl bên trong Mỹ, thay vì vận chuyển chất này đến Mexico, theo AFP.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: "Đây là một ví dụ điển hình của việc giam giữ tùy tiện và các biện pháp trừng phạt đơn phương. Điều đó hoàn toàn bất hợp pháp và gây tổn hại nghiêm trọng đến các quyền con người cơ bản của công dân Trung Quốc và các công ty Trung Quốc. Trung Quốc cực lực lên án điều này".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn nói rằng các cáo buộc "làm suy yếu nghiêm trọng nền tảng hợp tác chống ma túy giữa Trung Quốc và Mỹ".

Nghị sĩ Mỹ gây sức ép để Ford, General Motors giảm lệ thuộc linh kiện Trung Quốc

Thông báo trên của Tổng chưởng lý Garland được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Bắc Kinh và đã có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 

Fentanyl đã trở thành một vấn đề quan trọng trong mối quan hệ căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh, và ông Blinken cũng đã nêu ra vấn đề này trong chuyến thăm Trung Quốc vừa qua của mình.

Fentanyl là một chất dạng thuốc phiện tổng hợp mạnh gấp 50 lần so với heroin, đồng thời dễ sản xuất và rẻ hơn nhiều. Bắc Kinh đã liệt kê tất cả các chất liên quan đến fentanyl là chất gây nghiện bị kiểm soát vào năm 2019, điều chỉnh việc sản xuất và bán những chất đó, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.