Mỹ hủy truy tố giáo sư gốc Hoa từng bị điều tra vì che giấu liên hệ Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
21/01/2022 13:30 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ rút lại quyết định truy tố giáo sư gốc Hoa là ông Trần Cương thuộc Viện Công nghệ Massachusetts liên quan cáo buộc che giấu mối quan hệ với Trung Quốc .

Giáo sư Trần Cương chuyên về cơ khí và công nghệ nano

afp

Hãng Reuters ngày 21.1 đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ vừa quyết định hủy truy tố đối với giáo sư Trần Cương thuộc Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), người bị cáo buộc che giấu mối quan hệ với Trung Quốc khi đề xuất xin ngân sách liên bang.

Trước đó các công tố viên thành phố Boston (bang Massachusetts) đề nghị hủy truy tố đối với giáo sư này dựa trên các thông tin mới.

Ông Trần bị truy tố vào tháng 1.2021 vì không khai báo việc ông làm “chuyên gia nước ngoài” cho chính phủ Trung Quốc và thành viên ban cố vấn Đại học Khoa học và Công nghệ Nam Phương (SUSTech) ở Trung Quốc khi xin tài trợ từ Bộ Năng lượng Mỹ.

Luật sư Brian Kelly của ông Trần cho biết “không có gì quan trọng bị bỏ sót trong đơn của ông ấy và một số cáo buộc của chính phủ là hoàn toàn sai”.

Chủ tịch MIT Rafael Reif cũng khẳng định khoản 25 triệu USD phối hợp với SUSTech là nhằm mở rộng nhiệm vụ nghiên cứu của MIT. Chuyên khoa của ông Trần tại MIT cũng vận động ủng hộ ông và trường đã chi trả các khoản phí về pháp lý cho ông

Tân chưởng lý quân Massachusetts Rachael Rollins cho hay các công tố viên quyết định rằng vụ việc không còn được xem là cần thiết phải đưa ra xét xử và việc hủy truy tố là “theo lợi ích của công lý”.

Đối thoại trực tuyến, Tổng thống Biden, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hợp tác

Vụ việc liên quan ông Trần nằm trong “Sáng kiến Trung Quốc” của Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm đối phó nghi vấn Trung Quốc phá hoại kinh tế và trộm cắp nghiên cứu.

Trong số các mục tiêu có những nhà nghiên cứu tại các trường đại học Mỹ, trong đó có giáo sư Charles Lieber tại Đại học Harvard tháng trước bị kết án về hành vi lừa dối về mối quan hệ với chương trình tuyển dụng nhân tài của Trung Quốc. Ông Lieber dự kiến sẽ kháng án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.